Thiết bị lên sao Hỏa vinh danh Schiaparelli

11/11/2013 03:45 GMT+7

Các nhà khoa học châu Âu cho biết một mô đun thiết bị nghiên cứu đất sao Hỏa sẽ được đặt tên Schiaparelli, để vinh danh nhà thiên văn học người Ý sau thế kỷ 19, ông Giovanni Schiaparelli.

 

Tàu vũ trụ ExoMars - do Cơ quan Quản trị không gian châu Âu (ESA) và Roscosmos (Nga) hợp tác - sẽ chuyên chở Schiaparelli. Quá trình Schiaparelli hạ cánh xuống sao Hỏa được kiểm soát chặt chẽ.

Đầu tiên Schiaparelli được thả ra bầu khí quyển sao Hỏa với tốc độ 2.100 km/giờ. Sau đó dù và động cơ đẩy sẽ giảm tốc còn 16 km/giờ để giúp nó hạ cánh an toàn. Theo ESA thì quá trình hãm tốc độ diễn ra trong 8 phút. Mô đun Schiaparelli sẽ thu thập bầu khí quyển sao Hỏa và khi hạ cánh tiếp tục thu thập dữ liệu của vùng đồng bằng Meridiani Planum.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.