Quốc hội Mỹ thông qua dự luật quốc phòng

20/12/2013 15:06 GMT+7

(TNO) Quốc hội Mỹ ngày 19.12 đã thông qua dự luật quốc phòng, bao gồm ngân sách quốc phòng năm 2014.

(TNO) Quốc hội Mỹ ngày 19.12 đã thông qua dự luật quốc phòng, bao gồm ngân sách quốc phòng năm 2014. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng chuẩn bị ký thông qua thành luật.

>> Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng đề phòng Triều Tiên
>> Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên đến 114,3 tỉ USD
>> Đến năm 2015, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp đôi

Dự luật quốc phòng, có tên gọi Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng (NDAA), được Thượng viện Mỹ thông qua vào tối ngày 19.12 (giờ địa phương), trước đó đã được hạ viện thông qua, theo AFP ngày 20.12.

NDAA phân bổ 552,1 tỉ USD ngân sách quốc phòng cho việc xây dựng các căn cứ, trang thiết bị, tuyển mộ, huấn luyện binh sĩ, và tăng 1% lương trong quân đội.

Ngoài ra, NDAA cũng phân bổ 80,7 tỉ USD cho các hoạt động khẩn cấp ở nước ngoài, chẳng hạn như cuộc chiến ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự ủng hộ dự luật này, sau những bất đồng và tranh cãi giữa các nhà làm luật.

NDAA cấm chuyển những tù nhân ở nhà tù Guantanamo (Cuba) đến Mỹ, nhưng nới lỏng một số quy định về quyền của Tổng thống Obama trong việc chuyển tù nhân từ nhà tù này ra nước ngoài.

Đây được cho là bước đi đầu tiên nhằm thể hiện cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Obama hồi 2008 là đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Theo AFP, NDAA còn bao gồm 30 điều luật xử lý những vụ lạm dụng tình dục, hiếp dâm... trong quân đội Mỹ.

Phúc Duy

>> Quân đội Mỹ lại vướng bê bối: Các nữ binh sĩ bị ép bán dâm
>> Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng
>> Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay Trung Quốc sản xuất tên lửa
>> Mỹ sẽ xóa lệnh trừng phạt nếu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân
>> Các nhà làm luật Mỹ đòi trừng phạt Iran nếu Tehran ‘thất hứa’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.