Khen thưởng người giải thoát em Nguyễn Thị Bình

11/11/2007 00:55 GMT+7

Chiều qua 10.11, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng bằng khen của UBND thành phố cho bà Hà Thị Bình (ảnh), người góp công lớn giải cứu em Nguyễn Thị Bình.

Theo một cán bộ quận Thanh Xuân, sau vụ em Nguyễn Thị Bình, UBND quận đã yêu cầu chính quyền, đoàn thể ở hai phường Thanh Xuân và Thượng Đình làm báo cáo. Hiện Tổ trưởng tổ dân phố Cụm Tó (nơi nhà vợ chồng chủ quán phở Đức - Phương cư ngụ) đã bị miễn nhiệm, Hội Phụ nữ phường bị phê bình, cảnh sát khu vực ở địa bàn này cũng đang bị xem xét trách nhiệm.

Sau Công ty AAA và 18 gia đình hảo tâm (Thanh Niên đã đưa tin ngày 9.11), cuối tuần qua một số bạn đọc khác cũng thông qua Báo Thanh Niên tiếp tục bày tỏ tấm lòng muốn đón nhận, chăm sóc, đào tạo và bố trí việc làm cho em Bình:

- Bà Nguyễn Thị Nhâm, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Đức Trí (116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng): “Tôi muốn được đưa em về gia đình tôi, với điều kiện có thể tôi sẽ chăm sóc, dạy dỗ cho em ăn học đến nơi đến chốn. Tôi muốn ước nguyện của mình sớm trở thành hiện thực. Báo Thanh Niên hãy bắc nhịp cầu cho tôi nhé!”.

- Ông Bảo Cường, số 23/3A, Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM trong thư gửi em Bình: “Vợ chồng chú rất muốn giúp đỡ, cưu mang cháu để cháu có một ngày mai tốt đẹp hơn”.

- Ông Trần Anh Tiến, 784/35E, Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM đề nghị: “Xin cho gia đình tôi nhận cháu về nuôi... Sau này vợ chồng tôi qua đời, sẽ giao cho cháu Bình quản lý gia sản. Nếu được, gia đình tôi sẽ tự hào về cháu”.

Và nhiều bạn đọc tiếp tục gửi tiền giúp đỡ em Bình (tiếp theo danh sách đã đăng ngày 9.11):

- Em Maria (cô bé trong phóng sự Cô bé tìm cha đăng trên Thanh Niên, 15.5.2007) gửi chị Bình 1.000.000 đồng tiền do em tự lao động mà có.

-  Bạn Nui Xanh: 100.000đ.

- Cô Lê Thị Tùng Phượng (1/9 Hùng Vương, Nha Trang): 200.000đ.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên (98 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang): 200.000đ.

- Chị Trần Thị An (Q.3, TP.HCM): 200.000đ.

- Anh Phạm Ngọc Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000đ.

- Bác Phạm Thị Tâm (Q.3, TP.HCM): 100.000đ.

- Anh Nguyễn Hoài Đức (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội): 200.000đ.

- Công ty TNHH Thiết bị nhà bếp Bách Hợp (279 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000đ.

- Bác Nguyễn Thị Nhiễu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000đ.

- Công ty TNHH Vườn Thiên Đàng Sài Gòn (20 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM): 500.000đ.

(còn tiếp)

Káp Thành Long - Tuấn Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.