Giá trị lớn nhất nào U.21 quốc gia 2023 mang lại cho bóng đá Việt Nam?

03/10/2023 10:15 GMT+7

Không đơn thuần là những trận cầu hấp dẫn, những bàn thắng đẹp mắt với khán giả. Vậy đâu mới là giá trị lớn nhất giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia do Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức mang lại hằng năm?

Tiếp nối những thành công của tuyển quốc gia và đội U.23 mang lại dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Sau những tài năng của những Văn Hậu, Quang Hải, Tuấn Anh…, chúng ta cần thế hệ kế cận, thậm chí phải tốt hơn trước. Bởi mục tiêu của bóng đá Việt Nam không chỉ nằm trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta cũng khát khao được thấy cầu thủ Việt tung hoành trên các sân cỏ ở các giải lớn: Hàn Quốc, Nhật Bản như cách người Thái đang làm. Chỉ có tiếp cận, va chạm trực tiếp tại các nền bóng đá chất lượng mới giúp cầu thủ chúng ta vươn tầm.

Bóng đá hiện đại không còn nhiều trường hợp cầu thủ chơi cho đội một của câu lạc bộ quốc nội di chuyển thẳng tới giải đấu cao hơn nhiều. Bởi lẽ, chính các cầu thủ cần rất nhiều thời gian để chứng minh tài năng của mình. Khi đó độ tuổi, tư duy chơi bóng, thể chất của cầu thủ Việt sẽ khó đáp ứng được chuyên môn ở các giải đấu chất lượng cao như Nhật Bản hay Hàn Quốc chứ chưa nói đến châu Âu.

Những năm qua, với Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Hậu đều xuất ngoại, dù rằng thứ thu lại không như kỳ vọng. Mới nhất, Hoàng Vĩnh Nguyên, cầu thủ biên chế TP.HCM sang Cadiz tập huấn 5 tuần. Tất nhiên, đội bóng đá chơi tại La Liga phải thấy những tiềm năng của cầu thủ từng vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên năm 2021. Các cầu thủ nói trên có một điểm chung là còn rất trẻ. Chỉ bấy nhiêu điều nói trên cũng đủ thấy phát triển bóng đá trẻ là điều tối quan trọng để đưa một nền bóng đá đi lên.

Giá trị lớn nhất nào U.21 Quốc gia 2023 mang lại cho bóng đá Việt Nam? - Ảnh 1.

U.21 PVF-CAND tân vương giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2023


Cơ hội cho các cầu thủ trẻ được ra sân tại giải quốc gia là rất khó. Đến chính Vĩnh Nguyên còn dự bị thường xuyên tại đội TP.HCM dù đội bóng này chỉ cố trụ hạng. Bởi thế, cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết U.21 quốc gia giữa Hà Nội và SLNA, thủ môn vừa được gọi vào tuyển Nguyễn Văn Việt chia sẻ: "Các cầu thủ trẻ như tụi em rất khó có cơ hội lên đội một. Được thi đấu tại giải U.21 quốc gia là cơ hội tốt cho chúng em được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Từ đó, chúng em có đầy đủ hành trang, sự chuẩn bị những thử thách ở đội một hay xa hơn là U.23 Việt Nam nếu có cơ hội", Văn Việt nói về quan điểm của mình.

"Việc được cọ xát, thi đấu tại một giải chính thức như U.21 Quốc gia Thanh Niên là cơ hội vàng. Bởi lẽ, các em trưởng thành cả về kinh nghiệm đến bản lĩnh thi đấu qua từng trận. Cá nhân tôi luôn đánh giá cao các giải đấu trẻ từ U.19 đến U.21 quốc gia, quốc tế cho sự phát triển bóng đá Việt Nam", HLV Phan Thanh Đức - HLV U.21 Đà Nẵng, đội giành hạng 3 chia sẻ thêm.

Hoàng Tuấn Anh - trợ lý HLV PVF-CAND, đội bóng giành chức vô địch U.21 quốc gia Thanh Niên nói về quan điểm của đội: "Chúng tôi mang tới giải đấu với đội hình rất trẻ, thành phần nòng cốt là các cầu thủ sinh năm 2005-2007. Bởi , ban lãnh đạo đội bóng đề cao việc phát triển cầu thủ trẻ. Giành chức vô địch là kết quả chúng tôi có phần bất ngờ so với mục tiêu từ đầu giải". Với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ PVF-CAND tại giải, nhiều em sẽ được đôn lên đội một hoặc cho đi tu nghiệp thêm ở các đội bóng tại giải hạng nhất quốc gia theo kế hoạch của ban lãnh đạo, trợ lý HLV Tuấn Anh thông tin thêm.

Giá trị lớn nhất nào U.21 Quốc gia 2023 mang lại cho bóng đá Việt Nam? - Ảnh 2.

Những cầu thủ trẻ thi đấu hết mình


Những chiến thuật, đấu pháp, các miếng đánh mà các cầu thủ trẻ tập luyện hng ngày cần được kiểm chứng, giải U.21 quốc gia có điều đó. Ngoài những cầu thủ như Gia Bảo, Thái Bá Đạt (U.21 PVF-CAND), Hồ Văn Cường, Văn Việt (U.21 SLNA)… đã phần nào chứng minh được tài năng, giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 lần này tiếp tục "giới thiệu" thêm những gương mặt rất tiềm năng khác cho bóng đá Việt Nam như Ngọc Tú (U.21 Viettel), Ngô Đức Hoàng, Vũ Văn Sơn (U.21 Hà Nội)…

Chúng ta đang hướng tới World Cup 2026, khi có đến 48 đội được tham dự. Châu Á được tăng từ 4,5 vé lên 8,5 vé. Chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng trong tương lai các cầu thủ Việt sẽ tham dự World Cup. Để hướng tới mục tiêu đó, phát triển bóng đá trẻ là điều không thể bỏ qua.

Giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia Thanh Niên hằng năm do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức. Gần 20 năm gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã từng bước khẳng định thương hiệu, luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng, đối tác trong và ngoài nước cho các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí mang tính đột phá.

Giải U.21 quốc gia năm nay nhận được nhiều sự quan tâm và tài trợ của các doanh nghiệp lớn gồm Độc quyền sản xuất và phát sóng: Công ty TNHH Truyền Hình FPT (FPT Play), tài trợ vận chuyển: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các nhãn hàng đồng hành: Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, Công ty cổ phần Động Lực, Công ty cổ Phần Tập Đoàn T&T, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty cổ phần Thực Phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food), Công ty cổ phần Nước và Môi trường Anh Phát, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty cổ phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti,…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.