Giải PES 2018 THANHNIEN OPEN: Thắng - thua trông cậy vào 'bàn tay vàng'

17/04/2018 15:16 GMT+7

Việc áp dụng thể thức World Cup 2018 và bốc thăm ngẫu nhiên đã mang lại những diễn biến bất ngờ, dở khóc dở cười cho PES 2018 THANHNIEN OPEN mùa 2...

Lá thăm tâm điểm Panama đã có chủ

Khác với mùa giải năm ngoái, ban tổ chức PES 2018 THANHNIEN OPEN mùa 2 đã quyết định mô phỏng lại World Cup 2018 như một cách để chào mừng lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Ngoài ra, các thí sinh tham dự phải bốc thăm chọn đội tuyển ngẫu nhiên dưới sự giám sát của ban tổ chức, đồng nghĩa với việc từ bỏ đội bóng "tủ" và hoàn toàn dựa vào yếu tố may rủi. Chi tiết này đã giúp cho PES 2018 THANHNIEN OPEN sôi động ngay từ giai đoạn bốc thăm, bởi trong số 32 đội bóng tham dự vòng chung kết World Cup 2018, chỉ có khoảng 10 đội bóng được đánh giá là tiềm năng và quen thuộc với những game thủ của PES 2018.
Dẫu vậy, có vẻ như trong buổi bốc thăm đầu tiên vào sáng ngày 17.4, sự "rủi" đang tỏ ra... lấn át sự "may", khi hàng loạt đội bóng yếu thế như Senegal, Đan Mạch, Saudi Arabia, Nigeria, Ai Cập, Úc, Thụy Sĩ, và đặc biệt là "lá thăm số nhọ" Panama đều đã có chủ. Đây đều là những tập thể có chỉ số khiêm tốn trong PES 2018, thậm chí việc nhớ tên vài cầu thủ từ những đội này đã là một thử thách lớn.
Ngay từ sáng sớm, anh Tuấn Anh đại diện cho chủ nhà Báo Thanh Niên bốc lá thăm đầu tiên của giải, với kết quả khá "hoang mang" là Hàn Quốc. Trong khi đó, đồng nghiệp của anh là anh Lê Quốc lại "lên hương" với lá thăm Đức - đội bóng có chỉ số cao thứ nhì khu vực châu Âu. Không lâu sau đó, anh Nguyễn Huỳnh Đông Nghi (Báo Thanh Niên) khởi động cho chuỗi thăm "đen" với đội bóng Nigeria.
PES THANHNIEN OPEN là giải đấu thường niên của chuyên mục Game báo Thanh Niên Độc Lập
Giải đấu năm nay cũng ghi nhận sự trở lại của nhiều hảo thủ từng có thành tích ấn tượng ở mùa một, nhưng lần này, lá thăm may rủi đã đẩy họ vào những tình cảnh dở khóc dở cười. Đương kim á quân Nguyễn Phương Bình sở hữu lá thăm Nhật Bản - một đất nước có nhiều nét văn hóa mà anh đam mê. Trong khi đó, anh Nhật Đăng (Báo Tuổi Trẻ) lại bốc trúng "kèo khó" Saudi Arabia với chỉ số trung bình chỉ xếp thứ 5 tại khu vực châu Á (71 điểm). Ở chiều ngược lại, người đạt giải ba năm ngoái là anh Mạnh Cường (MobiTV) đã đưa mình trở thành một ứng cử viên vô địch với Argentina, đội bóng sở hữu hàng công "khủng" hàng đầu PES 2018.

Nghệ sĩ hài gặp khó, tuyển thủ quốc gia đợi thăm cuối

Ngoài sự góp mặt của đồng nghiệp trong giới báo chí cũng như các đối tác truyền thông, PES 2018 THANHNIEN OPEN còn chào đón nhiều gương mặt nghệ sĩ và tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp: Ca sĩ Thiên Vương (MTV Band), nghệ sĩ Khánh Minh (nhóm hài XPRO), cầu thủ Âu Văn Hoàn (tuyển thủ quốc gia), cầu thủ Phi Sơn (tuyển thủ quốc gia), cùng hai gương mặt quen thuộc với khán giả chương trình Thách thức Danh hài là Hồ Hải Đăng và Bá Vương. 
Bá Vương "méo mặt" vì Senegal Trường Nghi
Anh Hải Đăng bốc trúng lá thăm Thụy Điển, trong khi bạn diễn Bá Vương gặp khó với Senegal, tuy nhiên, đôi bạn từng "lấy" 40 triệu của Trường Giang - Trấn Thành vẫn lạc quan và bắt đầu lên kế hoạch tập luyện nghiêm túc.
Hai gương mặt ẩn số của giải là tuyển thủ Âu Văn Hoàn và Phi Sơn trong buổi sáng ngày 17.4 chưa tiến hành bốc thăm, tuy nhiên, dựa trên nguồn tin từ các phóng viên/biên tập viên công tác ở mảng thể thao, cả hai được nhận định đều là những "hảo thủ" xuất sắc trong bộ môn PES 2018.

"Nở hoa hay bế tắc" ở 14 lá thăm cuối

Trong buổi bốc thăm đầu tiên, 18 trong tổng số 32 đội bóng đã có chủ bao gồm: Hàn Quốc, Argentina, Thụy Sĩ, Úc, Nhật Bản, Ai Cập, Nigeria, Đức, Anh, Bỉ, Brazil, Saudi Arabia, Đan Mạch, Thụy Điển, Senegal, Panama, Nga, Iceland.
Đội bóng tâm điểm Panama đã có chủ Trường Nghi
Như vậy, số còn lại bao gồm: Uruguay, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Iran, Pháp, Peru, Croatia, Costa Rica, Serbia, Mexico, Tunisia, Ba Lan, Colombia. Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha hiển nhiên là mục tiêu được nhiều người mong muốn nhất, trong khi đó, Ma Rốc, Peru có thể xem là những canh bạc cực kỳ hồi hộp dành cho các thí sinh bốc thăm muộn.
Hạn chót để các thí sinh tiến hành bốc thăm là thứ hai (23.4), sau đó, giải sẽ chính thức khởi tranh vào sáng ngày hôm sau (24.4) tại hội trường lầu 3 Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM). 
Thể lệ giải đấu:
I. Nội dung thi đấu:
- Thi đấu trên phiên bản PES 2018 hệ PS4 với Version và Data Pack mới nhất
- Thể loại 1v1 
II. Luật thi đấu:
1. Thiết lập game:
Match Level: Legend
Match Time: 10 minutes
Extra Time: OFF (ON trong các trận loại trực tiếp)
PK: OFF (ON trong các trận loại trực tiếp)
Camera: Dynamic 2
Speed: 0
No. of substitutions: 3
Player Emotions: ON
Condition Home: RANDOM
Condition Away: RANDOM
Injuries: ON
Ball Type: CONTIUA
Stadium: Konami Stadium
Time: Night
Season: Summer
Weather: Fine
Length of Grass: Normal
Pitch Conditions: Normal
2. Các đội bóng được sử dụng tại giải đấu:
- 32 đội theo bốc thăm world cup
3. Luật thi đấu:
- Tạm dừng trận đấu chỉ khi trong tình huống bóng chết. Mỗi đội có 3 lần tạm dừng trận đấu (không bao gồm tình huống nghỉ giữa hiệp).
- Các hành vi gian lận bao gồm chỉnh sửa chỉ số cầu thủ trong game, sử dụng đội bóng khác quy định, gây gổ, khiêu khích đối phương và tham gia các hình thức cá độ sẽ bị xử thua.
- Cầu thủ bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận trước, sẽ bị cấm thi đấu trong trận sau.
- Quyết định của BTC là quyết định cao nhất.
Cơ cấu giải thưởng:
- 1 Giải nhất: 1 Smartphone Xiaomi Redmi 5 Plus + 3.000.000 Đồng tiền mặt.
- 1 Giải nhì: 1 Sạc dự phòng Xiaomi + 1 ổ điện Xiaomi + 2.000.000 Đồng tiền mặt.
- 2 Giải ba: 1 Sạc dự phòng Xiaomi + 1 ổ điện Xiaomi + 1.000.000 Đồng tiền mặt.
- 1 Giải "ngựa ô" (dành cho đội có thành tích tốt nhất trong số 5 đội chỉ số yếu): 1 Sạc dự phòng Xiaomi + 1 ổ điện Xiaomi + 1.000.000 Đồng tiền mặt.
- 1 Giải "Cán bộ - Công nhân viên Báo Thanh Niên có thành tích cao nhất": 1 Sạc dự phòng Xiaomi + 1 ổ điện Xiaomi + 1.000.000 Đồng tiền mặt.
Giải thưởng được tài trợ bởi VNG và Xiaomi
 
Xếp hạng đội bóng dựa trên chỉ số của PES 2018:
1. Tây Ban Nha (86 điểm) 
2. Brazil (85 điểm) - Bá Diệp (TN)
3. Đức (85 điểm) - Lê Quốc (TN)
4. Bỉ (84 điểm) - Quang Thuần (TN)
5. Pháp (84 điểm)
6. Argentina (83 điểm) - Mạnh Cường (MobiTV)
7. Anh (82 điểm) - Vũ Hải (VNG)
8. Bồ Đào Nha (82 điểm)
9. Croatia (81 điểm)
10. Uruguay (80 điểm) 
11. Colombia (79 điểm)
12. Đan Mạch (79 điểm) - Hà Khánh (VOV)
13. Ba Lan (79 điểm) 
14. Thụy Sĩ (79 điểm) - Nguyên Hải (TN)
15. Senegal (78 điểm) - Bá Vương
16. Mexico (78 điểm)
17. Nga (76 điểm) - Hoàng Triều (Người Lao Động)
18. Iceland (76 điểm) - Sun Vũ (TN)
19. Serbia (78 điểm) 
20. Thụy Điển (76 điểm) - Hồ Hải Đăng
21. Ma Rốc (76 điểm)
22. Nigeria (75 điểm) - Đông Nghi (TN)
23. Costa Rica (75 điểm) 
24. Nhật Bản (75 điểm) - Phương Bình (Matterhorn Communications)
25. Hàn Quốc (75 điểm) - Tuấn Anh (TN)
26. Iran (74 điểm)
27. Ai Cập (73 điểm) - Đăng Khoa (TN)
28. Peru (73 điểm)
29. Úc (73 điểm) - Kim Long (Saigon Media Corp)
30. Tunisia (71 điểm) 
31. Saudi Arabia (71 điểm) - Nhật Đăng (Tuổi Trẻ)
32. Panama (66 điểm) - Nguyên Khang (HTV)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.