Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa lên tiếng về chuyện CLB tỉnh nhà bị nợ phí chuyển nhượng

08/12/2023 14:26 GMT+7

Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa khẳng định không có chuyện cầu thủ đội bóng tỉnh nhà bỏ tập, không ra sân thi đấu ở V-League vì bị nợ tiền lương, phí chuyển nhượng.

Trước việc nhiều cầu thủ của đội bóng phố biển Khánh Hòa tuyên bố sẽ "đình công", bỏ tập và có thể sẽ không thi đấu kể từ vòng 5 V-League 2023 - 2024 (gặp CLB Bình Dương vào ngày 10.12) nếu như chế độ lương, phí không được giải quyết mà báo chí phản ánh, ngày 8.12,  PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa. 

Ông khẳng định không có chuyện cầu thủ bỏ tập, ngày 10.12, đội bóng tiếp tục thi đấu với đội Bình Dương trên sân vận động 19 Tháng 8 Nha Trang.

Theo ông Nhuận, sáng 8.12, lãnh đạo sở và nhà tài trợ đã có buổi làm việc với Ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng. Các cầu thủ chủ yếu bức xúc về tiền phí lót tay chuyển nhượng của mùa giải trước mà nhà tài trợ cũ còn đang nợ, khoảng 14 tỉ đồng.

"Còn về lương tháng 10 thì Công ty Yến sào Khánh Hòa - nhà tài trợ đã chi trả, lương tháng 11 thì cũng đã chuyển khoản trong sáng nay. Ngay cả lương tháng 9 mà nhà tài trợ mùa giải trước còn nợ thì nhà tài trợ mới cũng sẽ trả luôn", ông Nhuận cho biết.

Theo Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh để giải quyết, buộc nhà tài trợ mùa giải trước phải trả tiền phí lót tay cho các cầu thủ còn đang nợ. "Còn tiền thưởng thì mỗi trận thắng tỉnh sẽ thưởng 100 triệu đồng/trận. Ngoài ra, các cầu thủ sẽ có thêm tiền thưởng từ nguồn bán vé, đặt bảng quảng cáo. Tiền lót tay cho các cầu thủ mùa giải này sẽ được chi trả từ nguồn Quỹ phát triển bóng đá Khánh Hòa", ông Nhuận cho hay.

Không có chuyện cầu thủ Khánh Hòa bỏ tập, không ra sân thi đấu vì nợ lương - Ảnh 2.

Đội bóng Khánh Hòa

BÁ DUY

Còn ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (Yến sào Khánh Hòa) - đơn vị tài trợ chính đội bóng Khánh Hòa, cho biết tiền lương tháng 10, tháng 11, phía công ty đã chi trả đầy đủ cho các cầu thủ. "Đội bóng Khánh Hòa đều được tỉnh, sở VH-TT và phía công ty quan tâm nên các cầu thủ cứ yên tâm thi đấu. Còn việc lương thưởng, phí chuyển nhượng thì sẽ được đảm bảo", ông Hải cho biết.

Theo ông Hải, tình hình kinh tế nói chung khó khăn, Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng. Tuy nhiên phía công ty sẽ luôn nỗ lực, đảm bảo chi trả tiền lương đầy đủ, kịp thời cho đội bóng.

Được biết, chi phí để hoạt động đội bóng Khánh Hòa mỗi mùa giải là 65 tỉ đồng, trong đó Yến sào Khánh Hòa tài trợ 35 tỉ đồng, còn lại từ nguồn Quỹ phát triển bóng đá tỉnh Khánh Hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.