Thi THPT quốc gia: Mức điểm trung bình trở lên chiếm đa số

04/07/2017 08:50 GMT+7

Đến hết ngày 3.7, nhiều tỉnh đã hoàn tất công tác chấm thi, chuẩn bị gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT để đối sánh.

Đã có điểm 10 môn toán và bài thi khoa học tự nhiên
Tại Hà Nội, ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi, Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết đến ngày 3.7, Hà Nội đã chấm xong 2 vòng bài thi môn tự luận (ngữ văn) và đang tiến hành khớp phách ngẫu nhiên, việc chấm trắc nghiệm cũng đang hoàn thành để gửi dữ liệu lên Bộ GD-ĐT.
Một giáo viên tham gia chấm thi ngữ văn tại Hà Nội cho biết tổng số lượt bài thi mà mỗi giám khảo chấm là khoảng hơn 300 bài (2 vòng/bài) thì có bài được 9,25 điểm, mỗi túi bài thi (30 bài/túi) có vài bài được điểm 8 - 8,75. Đa số bài làm trong khoảng từ 6,5 - 7,5 điểm. “Điểm 8 - 8,75 nhiều hơn so với mọi năm, điểm liệt (1 điểm trở xuống) cũng rất hiếm hoi”, giáo viên này nói.
Tại Hưng Yên, Sở GD-ĐT cho biết ngày 3.7 đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ để thực hiện đối chiếu với dữ liệu gốc. Đối với môn ngữ văn, thống kê sơ bộ khoảng 62% thí sinh (TS) có mức điểm từ 5 trở lên, cao hơn năm ngoái 5,6%. TS đạt mức điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên) có khoảng 200 - 300 bài, chiếm tỷ lệ 1,8%. Điểm thi môn ngữ văn cao nhất của tỉnh Hưng Yên là 9 điểm (có 6 bài), 11 bài thi bị điểm liệt, thấp hơn so với các năm trước.
Tại Quảng Ninh, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết ngày 3.7 đã hoàn thành chấm bài thi trắc nghiệm và dự kiến ngày 4.7 sẽ chấm xong bài thi tự luận. Điểm cao nhất của môn ngữ văn là 8,75 điểm, chỉ có vài điểm liệt nhưng phổ điểm trung bình không cao, chủ yếu là 4 - 6 điểm.
Tại Hòa Bình, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT, cho biết đến chiều 3.7 hoàn thành chấm thi cả môn tự luận và trắc nghiệm. Điểm cao nhất của môn ngữ văn ở Hòa Bình là 9 (có khoảng 4, 5 bài thi), cũng có khoảng 5 điểm liệt ở bài thi này, phổ điểm tập trung nhiều ở mức điểm trung bình từ 4 - 6. Dự kiến ngày 4.7 tỉnh này sẽ gửi dữ liệu về Bộ để đối chiếu và khoảng ngày 6.7 công bố kết quả thi đến TS.
Tại Phú Thọ, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh này cho hay đã gửi dữ liệu về Bộ vào ngày 3.7 và dự kiến công bố điểm ngay sau khi Bộ gửi trả kết quả sau khi đối sánh. Theo thống kê sơ bộ, với môn toán, có 2 TS đạt điểm 10; điểm cao nhất của môn ngữ văn là 9,25. Với các môn trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên có nhiều điểm 10 hơn. TS đạt điểm cao nhất có tổng điểm 3 môn đạt 29,75 điểm. Số điểm liệt năm nay của tỉnh này cũng ít hơn so với các năm trước, bài ngữ văn chỉ có 3 điểm liệt, còn trắc nghiệm có khoảng 30 bài.
Lo nghẽn mạng ở các địa phương lớn
Hầu hết các tỉnh phía bắc đều dự kiến công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử của sở GD-ĐT tỉnh mình.
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết việc công bố kết quả thi vào lớp 10 vừa qua đã xảy ra sự cố nghẽn mạng trong vài giờ đầu dù lượng TS thi vào lớp 10 thấp hơn một chút so với thi THPT. Tuy nhiên, sở này cũng chưa công bố sẽ có biện pháp phân tải ra sao.
Sở GD-ĐT các tỉnh miền núi phía bắc có số lượng TS ít như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Cạn, Hòa Bình… công bố điểm thi trên trang thông tin điện tử của sở. Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên, cho hay đã thuê dịch vụ máy chủ, đường truyền về hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo việc công bố điểm thi được thông suốt.

tin liên quan

Dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng
Kết thúc kỳ thi, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào ĐH sẽ tăng so với năm trước do đề được đánh giá là khá dễ chịu.
Còn tại Ninh Bình, Sở GD-ĐT đã thông báo 2 địa chỉ chính thức để TS có thể tra cứu điểm thi vào ngày 7.7.
Trong quá trình kiểm tra công tác chấm thi của một số địa phương, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhắc nhở: "Những địa phương có số lượng TS dự thi lớn như Hà Nội và TP.HCM cần có phương án phân tải để tránh nghẽn mạng khi một lượng rất lớn TS và người nhà vào tra cứu điểm thi cùng một lúc”.

Điểm văn cao hơn năm ngoái
Tại TP.HCM, vào chiều 3.7, Sở GD-ĐT đã tổng kết công tác chấm thi kỳ thi THPT quốc gia. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết Sở đã gửi Bộ kết quả chấm bài tự luận (môn ngữ văn) và dữ liệu chấm bài trắc nghiệm. Trong đó, với môn ngữ văn, Sở thống kê có 84,68% bài thi đạt từ điểm 5 trở lên, có 1,74% bài thi đạt từ 8 trở lên.
Cũng theo ông Hiếu, sau khi Bộ kiểm tra, xác minh, so dò dữ liệu thì Sở sẽ công bố kết quả điểm thi. TS có thể tra cứu điểm thi ở trường THPT, các trung tâm GDTX nơi đăng ký dự thi hoặc website của Sở và trên các phương tiện truyền thông.
Ghi nhận từ Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, trong hơn 8.000 bài thi môn ngữ văn chỉ có 10 bài bị điểm liệt. Tỷ lệ TS đạt điểm trung bình chiếm 76,24% (năm 2016 tỷ lệ này chỉ trên 60%). Phổ điểm chủ yếu nằm trong khoảng từ 4 - 6, bài thi đạt điểm cao nhất môn này là 8,75.
Theo ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, Sở đã hoàn tất công tác chấm thi. Điểm một số môn trắc nghiệm không cao. Dữ liệu điểm thi cũng đã gửi Bộ GD-ĐT để chờ Bộ quyết định cho công bố.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, cuối ngày 3.7 đã chấm xong tất cả các môn thi. Trong khi đó, ông Trần Quang Mẫn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết vẫn đang trong quá trình chấm và kiểm dò. Với tiến độ này, dự kiến đến ngày 6.7, tỉnh mới hoàn tất. Còn theo ông Lê Ngọc Bửu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre, tỉnh chỉ chờ Bộ GD-ĐT cho phép là sẽ công bố điểm.
B.Thanh - H.Ánh - Đ.Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.