Giết vợ vì không cho dùng điện thoại di động

Trần Cường
Trần Cường
01/11/2023 10:43 GMT+7

Bực tức vì vợ không cho sử dụng điện thoại di động, Triệu Chòi Suẩn (44 tuổi, trú xã Phong Minh, H.Lục Ngạn, Bắc Giang) đã dùng điếu cày, gậy gỗ và đá đánh nhiều nhát vào đầu, mặt khiến vợ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tối 31.10, lãnh đạo Công an H.Lục Ngạn cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Triệu Chòi Suẩn để làm rõ hành vi giết người.

Giết vợ vì không cho dùng điện thoại di động - Ảnh 1.

Nghi phạm Triệu Chòi Suẩn

NGỌC KA

Bước đầu, Công an H.Lục Ngạn xác định xuất phát từ mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Thị L., trưa 31.10, Suẩn đưa vợ ra sau nhà rồi dùng điếu cày, gậy gỗ và đá đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt chị L.

Phát hiện sự việc, hàng xóm đã đến can ngăn và khống chế Suẩn, đồng thời đưa chị L. đến Trạm y tế xã Phong Minh để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương nặng, chị L. đã tử vong trước khi đến trạm y tế.

Bước đầu, Suẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Suẩn khai do vợ không cho dùng điện thoại di động nên bực tức và đánh vợ dẫn đến tử vong.

Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 1.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.