Griezmann cân nhắc chia tay đội tuyển Pháp vì không được trao tấm băng đội trưởng

Văn Trình
Văn Trình
21/03/2023 22:02 GMT+7

Theo trang Le Figaro của Pháp, Griezmann cảm thấy khó chịu khi tấm băng đội trưởng của đội tuyển Pháp được trao cho Kylian Mbappe và cầu thủ của Atletico đang cân nhắc việc chia tay đội tuyển Pháp.

Sau khi thủ thành Hugo Lloris của Tottenham tuyên bố giã từ giã đội tuyển Pháp sau trận thua đội tuyển Argentina ở chung kết World Cup 2022, tấm băng đội trưởng của đội tuyển Pháp đã bị bỏ trống. Theo báo L'Equipe của Pháp, để chuẩn chị cho các trận đấu tại vòng loại EURO 2024, HLV của “Les Bleus” - HLV Didier Deschamps đã tin tưởng và trao tấm băng đội trưởng cho tiền đạo 24 tuổi - Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, theo trang Le Figaro, quyết định này của HLV Didier Deschamps đã khiến Griezmann cảm thấy khó chịu. Ngôi sao của Atletico Madrid coi mình là ứng cử viên nặng ký cho vị trí này nhưng cuối cùng anh lại không được HLV trưởng của đội tuyển Pháp cất nhắc.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển Pháp vào năm 2014, cầu thủ 32 tuổi có 117 lần ra sân cho “Những chú gà trống Gô-loa” và ghi được 42 bàn thắng. Antoine Griezmann là một trong những cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Didier Deschamps trong những chiến dịch như EURO 2016, World Cup 2018 và World Cup 2022 vừa qua. Chính vì điều này, Griezmann cho rằng kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng với lòng trung thành dành cho đội tuyển Pháp, anh nên được lựa chọn để trở thành đội trưởng tiếp theo của “Les Bleus”. 

Griezmann cân nhắc chia tay đội tuyển Pháp vì không được trao tấm băng đội trưởng - Ảnh 1.

Griezmann cảm thấy khó chịu khi Mbappe trở thành đội trưởng của đội tuyển Pháp

AFP

Trong khi đó, lý giải cho quyết định trao tấm băng đội trưởng đội tuyển Pháp cho Kylian Mbappe,  HLV Didier Deschamps cho biết, những màn trình diễn chói sáng gần đây của anh tại các giải đấu lớn cùng đội tuyển Pháp cộng thêm việc tiền đạo của PSG có thể giao tiếp tốt với các đồng đội là những yếu tố để ông đi đến quyết định này. 

Sau khi những cầu thủ như Hugo Lloris, Raphael Varane và Giroud từ giã đội tuyển Pháp cùng với việc Paul Pogba, Kante chưa trở lại khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi về sức mạnh của đoàn quân do HLV Didier Deschamps dẫn dắt. 

Vào cuối tháng 3.2023, đội tuyển Pháp sẽ lần lượt gặp đội tuyển Hà Lan và đội tuyển CH Ireland ở các trận vòng loại EURO 2024. Theo trang Le Figaro, sau hai trận đấu này, Antoine Griezmann sẽ đưa ra quyết định liệu có tiếp tục gắn bó với “Les Bleus” hay không.   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.