Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài

Phạm Đức
Phạm Đức
19/02/2024 10:19 GMT+7

Người dân TP.Hà Tĩnh đã đổ xô đến phố vàng bạc mua xôi 'tam sên' về cúng trong ngày vía Thần tài và mua vàng mong có một năm mới nhiều tài lộc.

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 1.

Sáng nay 19.2 (mùng 10 tháng giêng), rất đông người dân đã đổ xô về phố vàng bạc trên đường Nguyễn Công Trứ (TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) mua xôi "tam sên" về cúng trong ngày vía Thần tài và mua vàng lấy lộc đầu năm

PHẠM ĐỨC

Phố vàng bạc TP.HCM đìu hiu ngày vía Thần tài: “mình bà già bán ngồi không”

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 2.

Dọc vỉa hè tuyến đường Nguyễn Công Trứ, nhiều phụ nữ kê bàn, ghế nhựa bày xôi bán cho người dân

PHẠM ĐỨC

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 3.

Bộ "tam sên" được người dân bổ sung vào mâm cúng trong ngày vía Thần tài ngoài xôi còn có tôm, thịt quay và trứng

PHẠM ĐỨC

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 4.

Bà Ngô Thị Út (65 tuổi, ngụ tại P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) cho biết, năm nay bà đã chuẩn bị 30 kg xôi, 40 kg thịt lợn quay, 10 kg tôm và 150 quả trứng để mở bán cho người dân khi đến các tiệm vàng bạc mua vàng trong ngày vía Thần tài. "Tôi mở bán từ 5 giờ sáng nay nhưng đến 8 giờ đã bán hết. Dịp này, nhờ bán xôi mà tôi có thu nhập tiền triệu", bà Út nói.

PHẠM ĐỨC

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 5.

Theo bà Út, người dân quan niệm trong mâm cỗ ngày vía Thần tài phải có 3 loài vật sinh sống ở 3 môi trường khác nhau, tượng trưng cho thổ (đất), thủy (nước) và thiên (trời). Do đó, mâm cúng "tam sên" luôn được người dân lựa chọn, nhờ vậy mà năm nào những người bán cũng "cháy hàng".

PHẠM ĐỨC

Xem nhanh 20h ngày 19.2: Lỗ nặng mua vàng ngày Thần tài

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 6.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngoài mua xôi "tam sên", tại các tiệm vàng có rất đông người chen chúc nhau mua vàng

PHẠM ĐỨC

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 7.

Giá vàng 9999 bán ra được các cửa hàng niêm yết dao động quanh mức từ 64,8 - 64,9 triệu đồng/lượng. Các mặt hàng được người dân chọn mua nhiều là nhẫn tròn, nhẫn kim tiền, dây chuyền, vàng miếng hình ông Thần tài và trang sức vàng hình con rồng.

PHẠM ĐỨC

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 8.

Chị Bùi Thị Diệu Huyền, chủ tiệm vàng Mai Xuân, cho hay trong ngày vía Thần tài, lượng khách đến tiệm mua vàng dự kiến tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. So với thời điểm này năm ngoái, lượng khách đặt và đến mua vàng tăng mạnh hơn.

PHẠM ĐỨC

Người Hà Nội chen chúc mua vàng từ 3 giờ sáng ngày vía Thần Tài

Hà Tĩnh: Người dân đổ xô mua xôi 'tam sên' trong ngày vía Thần tài- Ảnh 9.

"Năm nay, người dân đến mua trang sức nhiều hơn là nhẫn tròn. Lý do, người dân quan niệm trong ngày này chỉ cần mua vật bằng vàng đưa về nhà là được. Trong ngày vía Thần tài, giá vàng cũng giảm hơn so với những ngày trước đó nên người dân đổ xô đi mua rất đông", chị Huyền thông tin.

PHẠM ĐỨC


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.