Haaland nổi giận với trọng tài sau trận Man City hòa Tottenham kịch tính

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/12/2023 05:21 GMT+7

Erling Haaland đối mặt với hình thức kỷ luật sau khi chỉ trích trọng tài Simon Hooper trên mạng xã hội sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính của Man City với Tottenham ở vòng 14 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (4.12).

Man City đã gặp khó trước một Tottenham đang sa sút khi bàn gỡ hòa ở phút 90 của Dejan Kulusevski giúp Spurs cầm chân nhà vô địch Anh 3-3 tại sân Etihad. HLV của Tottenham, Ange Postecoglou khẳng định ông sẽ không từ bỏ triết lý bóng đá tấn công của mình. Và mặc dù phải đối mặt với sức mạnh của Man City, nhà cầm quân người Úc đã nhận được phần thưởng.

Son Heung-min mở tỷ số phút thứ 6 cho Tottenham, nhưng sau đó đá phản lưới nhà gỡ hòa cho Man City phút thứ 9.


Haaland nổi giận với trọng tài sau trận Man City hòa Tottenham kịch tính - Ảnh 1.

Haaland và một số các cầu thủ Man City giận dữ phản đối vị trọng tài trên sân

AFP

Phil Foden đưa Man City dẫn trước 2-1 trước khi hiệp 1 kết thúc, nhưng Giovani Lo Celso san bằng tỷ số cho Spurs ở phút thứ 70. Jack Grealish sau đó khôi phục lại lợi thế dẫn điểm cho đội chủ nhà một lần nữa. Tuy nhiên, cú đánh đầu gỡ hòa 3-3 của Kulusevski ở phút 90 đã khiến Man City mất điểm ở 5 trong 8 trận gần đây nhất của họ.

Nhà vô địch Anh và châu Âu tụt xuống vị trí thứ 3 trên xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm, còn Tottenham lên vị trí thứ 5 và chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Sau trận đấu, Haaland đã vô cùng tức giận về một quyết định của trọng tài ở những phút cuối trong cuộc đụng độ trên Etihad. Theo đó, Haaland bị phạm lỗi nhưng nhanh chóng đứng dậy và chuyền cho Jack Grealish thuận lợi ghi bàn nhưng trọng tài Hooper lại thổi phạt trực tiếp thay vì cho hưởng phép lợi thế.

Haaland nổi giận với trọng tài sau trận Man City hòa Tottenham kịch tính - Ảnh 2.

Tottenham có 1 điểm quý giá tại Etihad

AFP

Haaland là một trong số các cầu thủ Man City giận dữ phản đối vị trọng tài trên sân và tiền đạo người Na Uy tiếp tục phản đối sau trận đấu bằng cách đăng lại đoạn clip trên tài khoản mạng xã hội và một từ ngữ được hiểu là mang tính xúc phạm.

HLV Pep Guardiola không biết về bài đăng của Haaland khi nói chuyện với các phóng viên sau trận đấu. Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đề cập đến phản ứng trên sân của Haaland, thừa nhận ông có thể hiểu được sự tức giận của cầu thủ này. "Đó là điều bình thường. Phản ứng của anh ấy cũng giống như các cầu thủ khác. Anh ấy hơi thất vọng. Ngay cả trọng tài - nếu ông ấy chơi cho Man City hôm nay, ông ấy sẽ thất vọng vì hành động đó, đó là điều chắc chắn", HLV Guardiola nói.

Ông Guardiola giải thích: "Điều đó (quyết định của trọng tài) làm tôi ngạc nhiên vì vào thời điểm Erling ngã xuống và nếu bạn thổi còi vào thời điểm đó thì không sao cả. Nhưng khi anh ấy đứng lên và tiếp tục thi đấu, trọng tài ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Và sau khi anh ấy (Haaland) chuyền xong, thì trọng tài lại dừng trận đấu".

Haaland nổi giận với trọng tài sau trận Man City hòa Tottenham kịch tính - Ảnh 3.

Liverpool có chiến thắng ngoạn mục

AFP

Ở các trận khác, Liverpool đã nhọc nhằn để có chiến thắng 4-3 trước Fulham. "Quỷ đỏ" dường như đối mặt với trận thua đầu tiên trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 10 năm ngoái khi họ dẫn trước 3-2 ở phút 80. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã lật ngược thế cờ một cách đầy kịch tính nhờ công của Wataru Endo và Trent Alexander-Arnold, những người ghi bàn ở phút 87 và 88 để ấn định chiến thắng 4-3. Với trận thắng này, Liverpool vẫn đứng sau Arsenal với 2 điểm ít hơn.

Chelsea khó khăn có chiến thắng thứ hai trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh với trận thắng 2-1 trước Brighton. "The Blues" chỉ còn chơi 10 người sau khi Gallagher bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp 1. Sau chiến thắng này, Chelsea vẫn đứng vị trí thứ 10, kém 10 điểm so với tốp 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.