Hàng chục cầu thủ nữ Tây Ban Nha đình công khi Chủ tịch LĐBĐ Rubiales không từ chức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/08/2023 06:39 GMT+7

Tiền vệ Jenni Hermoso đã tham gia một cuộc đình công lớn cùng các cầu thủ nữ Tây Ban Nha khác vào ngày 25.8 sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (RFEF) Luis Rubiales không từ chức vì vụ cưỡng hôn sau trận chung kết World Cup 2023.

 Hermoso là cầu thủ bị cưỡng hôn trong lễ trao giải World Cup nữ 2023 vào ngày 20.8. Cô và 80 cầu thủ nữ khác của Tây Ban Nha cho biết, họ sẽ không chấp nhận lên đội tuyển nếu ban lãnh đạo hiện tại của RFEF duy trì, bảo vệ quyết định không từ chức của ông Rubiales.

Hàng chục cầu thủ nữ Tây Ban Nha đình công khi chủ tịch LĐBĐ không từ chức - Ảnh 1.

Ông Luis Rubiales kiên quyết không từ chức

AFP

Quan chức 46 tuổi đã bất chấp sự chỉ trích dữ dội khi từ chối từ chức tại cuộc họp khẩn của RFEF vào ngày 25.8. Tại cuộc họp, người đứng đầu RFEF đã phát biểu nảy lửa. Ông khẳng định, ông hôn môi Hermoso trong lễ trao chức vô địch World Cup nữ cho đội tuyển Tây Ban Nha, là "hành động tự phát trong sự hưng phấn và đồng thuận" và cô ấy đã nói "đồng ý", khi ông hỏi có thể trao cho cô "một nụ hôn" không. 

Ông Rubiales còn nhấn mạnh "chính cô ấy là người đã ôm tôi và chủ động đưa tôi lại gần cơ thể cô ấy". Tuy nhiên, Hermoso đã phản đối mạnh mẽ tuyên bố của người đứng đầu RFEF: "Tôi muốn làm rõ rằng chưa bao giờ tôi đồng ý với nụ hôn của ông ấy".

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Futpro (một tổ chức nhằm cải thiện vị thế phụ nữ trong bóng đá thế giới) cho biết, tất cả cầu thủ nữ phản đối hành động cưỡng hôn và quyết định không từ chức của ông Rubiales, bao gồm 23 nhà vô địch World Cup, đều có cùng quan điểm rằng: "Chúng tôi rất buồn khi một sự việc không thể chấp nhận như vậy được bảo vệ, làm hoen ố thành công thể thao vĩ đại nhất của bóng đá nữ Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn nói rằng tất cả các cầu thủ phản đối sẽ không trở lại đội tuyển quốc gia nếu ban lãnh đạo hiện tại không có sự thay đổi".

Hàng chục cầu thủ nữ Tây Ban Nha đình công khi chủ tịch LĐBĐ không từ chức - Ảnh 2.

Hermoso (phải) cùng hàng chục cầu thủ nữ Tây Ban Nha từ chối lên đội tuyển

AFP

Trước World Cup nữ năm nay, 15 cầu thủ đã có lập trường chống lại RFEF và phương pháp huấn luyện của HLV đội tuyển nữ Tây Ban Nha là Jorge Vilda. Nhưng 3 cầu thủ sau đó đồng ý trở lại đội tuyển Tây Ban Nha và góp phần vào hành trình giành chức vô địch thế giới. Nhiều cầu thủ, bao gồm cả người từng giành 2 giải Quả bóng vàng Alexia Putellas, đã viết những thông điệp ủng hộ Hermoso trên mạng xã hội. Các ngôi sao Putellas, Hermoso và Aitana Bonmati và nhiều cầu thủ khác nói rằng, họ sẽ không chơi cho Tây Ban Nha nữa cho đến khi ông Rubiales và có thể những người khác rời vị trí.

Ông Rubiales cho biết đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với HLV Vilda và tăng lương cho vị HLV này. Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã bắt đầu một quy trình để có thể đình chỉ chức vụ của Rubiales, còn FIFA vẫn đang điều tra về hành vi của quan chức này sau trận chung kết World Cup nữ vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.