Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La

25/04/2024 18:48 GMT+7

Tiếp nối chuỗi hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', tại tỉnh Sơn La, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa.

Ngày 25.4, trong chuỗi các hoạt động hội quân tại tỉnh Sơn La, hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" và hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn TP.Sơn La (tỉnh Sơn La).

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 1.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 2.

Đoàn đại biểu hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thăm Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

KHẮC HIẾU

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm dưới Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây bắc

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm dưới Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc

KHẮC HIẾU

Tại TP.Sơn La, đoàn hành trình tuyến số 1: Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, dẫn đầu cùng các đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên, đã tổ chức dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở quảng trường Tây Bắc (TP.Sơn La); tổ chức lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La và tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La

KHẮC HIẾU

Đoàn đại biểu tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Đoàn đại biểu tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

KHẮC HIẾU

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 6.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 7.

Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng năm 1908. Nơi đây đã giam giữ 1.007 lượt tù nhân cộng sản, là trường học cách mạng, nơi ươm mầm “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam

KHẮC HIẾU

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa như tổ chức chương trình khám bệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" cho gần 1.000 học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu.

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 8.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 9.

Gần 1.000 học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu được phát quà, khám bệnh trong chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn"

KHẮC HIẾU

Ngoài ra, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng nhiều đại biểu đã tổ chức lễ khởi công "Ngôi nhà hạnh phúc" cho gia đình ông Lèo Văn Luấn (68 tuổi; là cựu thanh niên xung phong) có hoàn cảnh khó khăn tại tổ 3, P.Chiềng An (TP.Sơn La). Ngôi nhà được xây dựng trị giá 100 triệu đồng.

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 10.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 11.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, trao tặng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho gia đình ông Lèo Văn Luấn. Tiếp đó, các đại biểu đã tổ chức lễ khởi công ngôi nhà này

KHẮC HIẾU

Chia sẻ tại lễ khởi công, người cựu thanh niên xung phong Lèo Văn Luấn không khỏi xúc động, gửi lời cảm ơn tới đoàn đại biểu vì đã giúp gia đình có ngôi nhà mới khang trang hơn.

Ngôi nhà đơn sơ của gia đình ông Lèo Văn Luấn nằm bên sườn đồi

Ngôi nhà đơn sơ của gia đình ông Lèo Văn Luấn nằm bên sườn đồi

KHẮC HIẾU

Hiện, 2 vợ chồng ông Luấn sống trong ngôi nhà sàn bằng gỗ đơn sơ. Do thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào ruộng nương và mấy con gà; làm cũng chỉ vừa đủ ăn nên ông chẳng bao giờ nghĩ ở tuổi già sẽ có một ngôi nhà mới.

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 13.
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại Sơn La- Ảnh 14.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Khu di tích lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

KHẮC HIẾU

Cùng ngày đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Khu di tích lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin (H.Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, đèo Pha Đin là nơi diễn ra cuộc đấu trí giữa ta và địch trên mặt trận giao thông để đảm bảo công tác hậu cần. Thực dân Pháp đã huy động mọi phương tiện hiện đại nhất thời kỳ đó để đánh phá ác liệt đèo Pha Đin, biến nơi đây trở thành "túi bom", "cửa tử" hòng ngăn chặn con đường vận tải của ta từ hậu phương vào chiến trường Điện Biên Phủ.

Dưới làn "mưa bom, bão đạn" của quân thù, hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và đồng bào ta vẫn hiên ngang làm nhiệm vụ mở đường ra mặt trận. Trên cung đèo này, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống, góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Kết thúc chuỗi các hoạt động hội quân tại tỉnh Sơn La, chiều 25.4, tuyến số 1 đã tiếp tục hành trình, hội quân cùng tuyến số 2 tại tỉnh Điện Biên. Các hoạt động hội quân tại tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ tỉnh Sơn La nói riêng trong hành trình tiếp bước cha anh, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.