Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa

17/10/2023 12:23 GMT+7

Cô Alina giơ tấm thẻ hình ảnh, để học sinh nói bằng tiếng Anh. Nghe tiếng đáp của học trò, cô khen ngợi và cho học trò bốc thăm nhiệm vụ tiếp theo, hướng dẫn em đi tới trạm làm tên lửa bằng ống hút và nhiều mô hình khác.

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 1.

Những không gian học STEAM thú vị tại sân trường

HUYỀN TRÂN

Không phải chỉ là những buổi học ở trong lớp nữa, học sinh tất cả các khối tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM trong sáng nay, 17.10 đã được vừa học vừa chơi với tiếng Anh ở ngay sân trường.

Năm trạm để học sinh vừa nói tiếng Anh, vừa tham gia làm tên lửa bằng ống hút, máy bắn đá từ cây đè lưỡi hay vẽ tranh bằng đầu ngón tay… khiến việc học tiếng Anh và ứng dụng kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật thú vị hơn. Đó là ngày hội Vui học tiếng Anh cùng STEAM chủ đề "Hành trình rực rỡ - Amazing Journey" mới diễn ra.

Các thầy cô đã thiết kế ra nhiều trò chơi thú vị để học sinh vừa cùng trải nghiệm, vừa cùng học. Điều thú vị là ở mỗi trạm, các thầy cô giáo đều trao đổi, nói chuyện tiếng Anh trong khi hướng dẫn học sinh tham gia.

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 2.

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 3.

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 4.

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 5.

Học sinh cùng làm mô hình tên lửa bằng ống hút

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 6.

Cùng nói tiếng Anh và tham gia nhiều trò chơi

HUYỀN TRÂN

Như tại trạm khoa học (science), sau khi các học sinh làm các mô hình như tên lửa bằng ống hút, làm mô hình máy bắn đá từ muỗng nhựa và cây đè lưỡi…, các thầy cô đưa ra các thẻ hình ảnh để học sinh cùng đọc từ vựng liên quan đến công nghệ thông tin cũng như các vật dụng làm mô hình và hướng dẫn các em đọc. Đối với các học sinh ở các khối lớp lớn như khối 4, khối 5, học sinh có thể đặt câu với những từ vựng đó.

Hay tại trạm toán học (math) có trò chơi "Ra khơi", dành cho học sinh khối 4, 5 giúp các em được luyện khả năng tính nhẩm nhanh. Thầy cô chuẩn bị các tấm bìa hình tứ giác ghi đề bài là các phép toán bằng tiếng Anh trong phạm vi đã học với các câu trả lời dạng trắc nghiệm. 

Khi chơi, mỗi nhóm sẽ đính tấm bìa tứ giác ghi đề bài vào giấy khổ to rồi chọn tấm tam giác ghi đáp án đúng đính lên trên tạo thành hình con thuyền căng buồm ra khơi. Trong vòng 5 phút, nhóm nào có nhiều thuyền ghép đúng hơn sẽ nhận nhiều kẹo hơn…

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 7.

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 8.

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 9.

Học sinh nói tiếng Anh, làm tên lửa - Ảnh 10.

Một cách học tiếng Anh tự nhiên qua nhiều hoạt động

HUYỀN TRÂN

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho biết ngày hội tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, đúng với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là dịp tăng cường dạy học tích hợp các nội dung giáo dục STEAM, đặc biệt là vào các tiết học tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm; đáp ứng nhu cầu, sở thích, vui chơi giải trí phù hợp với xu hướng phát triển của học sinh.

Cũng từ hoạt động này, nhà trường mong muốn phụ huynh sẽ hiểu hơn về các phương pháp dạy học dành cho học sinh tiểu học, tăng cường kết nối giữa nhà trường và gia đình.

Cô Phan Thị Cẩm Tú, tổ trưởng tổ tiếng Anh nhà trường, cho biết ngày hội giúp tăng cường các trải nghiệm của học sinh về tiếng Anh và các lĩnh vực khoa học - công nghệ - kỹ thuật - nghệ thuật - toán (các chữ viết tắt của từ STEAM). "Học sinh tiểu học những năm gần đây đều có khả năng nghe - nói tiếng Anh rất tốt. Không chỉ vậy, các em còn rất năng động, tự tin, say mê với các hoạt động STEAM, đây là động lực để các thầy cô tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ý nghĩa cho các em", cô Tú chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.