Hồi hộp chờ HLV Troussier chốt nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu Philippines

11/11/2023 21:03 GMT+7

HLV Troussier đã loại hậu vệ Trương Tiến Anh khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam và đón sự trở lại kịp thời của trung vệ Quế Ngọc Hải cho trận ra quân gặp Philippines ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Tối 11.11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho chuyến đến làm khách tại Philippines trong khuôn khổ lượt trận khai màn bảng F, vòng loại World Cup 2026.

Tại buổi tập, HLV Philippe Troussier đón tin vui khi hậu vệ Quế Ngọc Hải đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Quế Ngọc Hải bị tổn thương cơ bắp chân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc dịp FIFA Days tháng 10. Khi đó, Quế Ngọc Hải được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng.

HLV Troussier chốt dần lực lượng đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải trở lại

VFF

Kể từ đó đến nay, Quế Ngọc Hải đã tích cực tập luyện hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sỹ đội tuyển. Những ngày vừa qua, hậu vệ này cũng tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị riêng biệt và có những tiến triển rất tích cực. Đến buổi tập hôm nay, anh đã có thể gia nhập các bài tập chung cùng toàn đội.

Cũng trong ngày hôm nay, HLV Troussier đã đưa ra quyết định đầu tiên về nhân sự khi nói lời chia tay với hậu vệ Trương Tiến Anh. Trước khi lên đường sang Philippines, nhà cầm quân người Pháp sẽ rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ.

Đánh giá sức mạnh của các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

Trong khi đó, nhóm các cầu thủ trẻ được gọi lên tập luyện chung cùng đội tuyển nhằm tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2024 gồm Trần Nam Hải, Bùi Vĩ Hào, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Hà Văn Phương, Trần Mạnh Quỳnh đã hoàn thành giáo án và được trả về CLB.

Ngày mai (12.11), đội tuyển sẽ tập buổi cuối tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó sẽ lên đường sang Manila, Philippines vào sáng 13.11.

Tại Manila, thầy trò HLV Troussier sẽ có thêm 3 buổi tập nữa để bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Philippines vào ngày 16.11.

Ở trận gặp đội tuyển Philippines, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam là Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Nghiệp Khôi. Trước trận đấu quan trọng, ông Dương Nghiệp Khôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân ủng hộ cầu thủ để đội tuyển quốc gia có kết quả tốt tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Troussier chốt dần lực lượng đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi cuối vào ngày mai (12.11) trước khi lên đường sang Philippines

VFF

"Trước khi lên đường, HLV Troussier đã báo cáo về công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Vào ngày 16.11, đội sẽ thi đấu với Philippines trên sân cỏ nhân tạo. Trong những ngày vừa qua, HLV Troussier đã có sự chuẩn bị khi cho đội rèn luyện trên điều kiện mặt sân này. Tới ngày 21.11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Iraq trên sân nhà. Bên cạnh quyết tâm của toàn đội cùng sự chuẩn bị thời gian qua, đội tuyển Việt Nam rất cần sự tiếp sức từ khán đài sân Mỹ Đình.

Được biết, rất nhiều hội CĐV phía bắc, từ Hà Tĩnh rồi phía Nam đã mua vé ủng hộ cho đội tuyển. Hy vọng, người hâm mộ sẽ ủng hộ đội tuyển nhiều hơn nữa trong thời gian tới đây".

Hồi hộp chờ HLV Troussier chốt nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - Ảnh 4.

Tuấn Anh (giữa) và đồng đội tập kín ngày 11.11

Hồi hộp chờ HLV Troussier chốt nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - Ảnh 5.

Hoàng Đức (giữa), Triệu Việt Hưng (phải)

Hồi hộp chờ HLV Troussier chốt nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - Ảnh 6.

Hồi hộp chờ HLV Troussier chốt nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - Ảnh 7.

Văn Thanh

Hồi hộp chờ HLV Troussier chốt nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - Ảnh 8.

Tuấn Hải (giữa) đang đạt phong độ cao

Hồi hộp chờ HLV Troussier chốt nhân sự đội tuyển Việt Nam đấu Philippines - Ảnh 9.

Ông Dương Nghiệp Khôi chia sẻ thêm: "Như tôi chia sẻ là trận then chốt nhất của đội là đá với Iraq. Đây là đối thủ rất mạnh. VFF cùng các tuyển thủ Việt Nam hiểu rất rõ điều đó. Chúng tôi tin HLV Troussier sẽ có đấu pháp hợp lý để đội tuyển Việt Nam vượt qua thử thách này. Trong thời gian qua, các đội tuyển Việt Nam cũng có những đổi mới. 

Nhiều cầu thủ trẻ từ U.20, U.23 được gọi bổ sung lên đội tuyển. Nguồn cầu thủ trẻ sẽ phối hợp với các cầu thủ kỳ cựu để tạo nên một tập thể đội tuyển Việt Nam đoàn kết. Tôi nghĩ một số cầu thủ trẻ sẽ sớm đáp ứng được yêu cầu, từng bước thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về việc phát hành vé trong trận đấu giữa Việt Nam và Iraq trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 21.11, VFF đã phát hành vé với 4 mệnh giá. Chúng tôi triển khai bán trực tuyến từ ngày 7.11 và sẽ tiếp tục triển khai cho đến hết ngày 11.11. Ngoài ra, một số quầy vé sẽ được mở bán trực tiếp tại sân Mỹ Đình để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.