Hỗn loạn thông tin chiến sự ở Bakhmut

13/05/2023 06:45 GMT+7

Cả Nga và Ukraine đều đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau về tình hình ở Bakhmut trong lúc phương Tây chuyển thêm nhiều vũ khí cho Kyiv.

Nhiều thông tin trái chiều

Trong lúc hai bên giằng co trên chiến tuyến, mặt trận thông tin xung quanh Bakhmut cũng đang vô cùng hỗn loạn với một loạt những tuyên bố trái ngược nhau. Hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.5 bác bỏ thông tin phòng tuyến xung quanh thành phố Bakhmut, vùng Donetsk, bị Ukraine phá vỡ. Nga cũng cho biết các lực lượng tấn công của nước này đang đạt được bước tiến ở phía tây Bakhmut với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh.

Quân đội Nga rút quân ra khỏi khu vực phía bắc Bakhmut

Tuyên bố của Moscow được đưa ra sau khi các blogger quân sự Nga viết về việc Ukraine đột phá hàng phòng thủ. Trước đó trong ngày 11.5, Ukraine cũng thông báo công phá cứ điểm của Nga ở Bakhmut. Theo Reuters, việc Nga phải đưa ra phủ nhận bước tiến của Ukraine cho thấy chiến dịch đang thật sự khó khăn với Moscow.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar trong bài đăng trên Telegram ngày 12.5 cho biết các lực lượng Ukraine không mất một vị trí nào ở Bakhmut trong tuần này mà còn đẩy lùi được Nga 2 km. Bà Maliar cũng kêu gọi người dân Ukraine bỏ qua "thông tin sai lệch" mà Nga đưa ra.

Hỗn loạn thông tin chiến sự ở Bakhmut - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine ngồi trên xe tăng trên đường đến Bakhmut ngày 12.5

Reuters

Bà Maliar cũng cho biết Ukraine đang đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng hoạt động phòng thủ và phản công, lưu ý rằng hoạt động này đã diễn ra nhiều tháng qua và không nằm trong chiến dịch phản công lớn của Ukraine. Trái lại, thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin nói cuộc phản công của Ukraine thực tế đã diễn ra quanh Bakhmut và Ukraine đang thành công một phần.

Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, Mỹ "nhẹ nhõm"

CNN đưa tin ông Prigozhin trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 12.5 tiếp tục than phiền về tình trạng thiếu đạn dược đã gây ra những thất bại của lực lượng này ở Bakhmut. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời đại tá Roman Hryshchenko, chỉ huy Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 127 của Ukraine, cho biết tình hình trên thực địa cho thấy Wagner không thiếu đạn như đã tuyên bố. Ông Hryshchenko nói Wagner tấn công liên tục, thậm chí cường độ pháo kích và bắn tên lửa còn tăng lên trong những ngày qua.

Ukraine nhận thêm vũ khí

Vũ khí phương Tây cũng đang tiếp tục được chuyển đến Ukraine để nước này có thể chuẩn bị cho cuộc phản công đã dự tính. Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 11.5 thông báo đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Ông Wallace cho biết Storm Shadow là vũ khí tấn công chính xác tầm xa, giúp Ukraine có năng lực phòng vệ trước các hành động tấn công của Nga. Ukraine đã cam kết sẽ không sử dụng tên lửa này để tấn công lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 442, nhiễu thông tin phản kích Bakhmut; Ukraine nhận tên lửa tầm xa

Quyết định trên khiến Anh trở thành nước đầu tiên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Storm Shadow được phóng từ các máy bay chiến đấu, có tầm bắn khoảng 250 km. Đến nay, tên lửa có tầm bắn xa nhất được phương Tây cung cấp cho Ukraine là Bom đường kính nhỏ phóng từ trên bộ (GLSDB) với tầm bắn khoảng 150 km. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11.5 đã phản đối hành động của Anh và cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng.

Đại diện thường trực của Ba Lan tại Liên minh châu Âu (EU) ngày 11.5 cũng cho biết trên Twitter rằng phương Tây đã bàn giao 28 máy bay và 575 xe tăng cho Ukraine. Trước đó, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell tuyên bố rằng kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, các quốc gia EU đã gửi số vũ khí và đạn dược trị giá 17,45 tỉ USD tới Ukraine. EU cũng hoàn thành việc huấn luyện 17.000 binh sĩ và có kế hoạch vận chuyển 1 triệu viên đạn pháo trước cuối năm nay. 

Mỹ cáo buộc Nam Phi "lén" cung cấp vũ khí cho Nga

Trung Quốc cử đặc phái viên đến Ukraine

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12.5 xác nhận Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy sẽ đến Ukraine vào tuần tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Trong chuyến công tác bắt đầu từ ngày 15.5, ông Lý sẽ đến Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga. Đây sẽ là quan chức cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc đến Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022.

"Chuyến thăm của đặc phái viên Trung Quốc tới các nước liên quan là một minh chứng khác cho cam kết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và đàm phán", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết ngày 12.5. Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ cử đại diện đến khu vực.

Vùng ly khai Moldova muốn Nga tăng quân số lực lượng ‘gìn giữ hòa bình’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.