Kaity Nguyễn - Đóa hồng kiều diễm của điện ảnh Việt

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
28/01/2024 06:49 GMT+7

Kaity Nguyễn hiện được đánh giá là gương mặt diễn viên trẻ tài năng của điện ảnh Việt. Cô gái 24 tuổi được ví như một đóa hồng kiều diễm đang ở thời điểm đẹp nhất cả sắc lẫn hương.

Kaity Nguyễn tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An, sinh năm 1999 tại TP.HCM nhưng lớn lên ở Mỹ. Trở về Việt Nam đóng phim và với thành công vang dội về doanh thu của Em chưa 18, Kaity Nguyễn đã vinh dự nhận hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có Bông Sen Vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 năm 2017, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Cánh diều năm 2020, giải Nữ diễn viên chính điện ảnh xuất sắc tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2021…

Kaity Nguyễn - Đóa hồng kiều diễm của điện ảnh Việt- Ảnh 1.

Kaity Nguyễn trong phim Người vợ cuối cùng

T.T

Tỏa sáng và được săn đón từ phim Em chưa 18 (2017) khi chỉ mới 17 tuổi, nhưng Kaity Nguyễn vẫn kiên định chọn con đường "chậm mà chắc chắn" cho sự nghiệp khi mỗi năm chỉ nhận lời đóng một phim và rất biết chọn dự án.

Từ đó đến nay, Kaity Nguyễn chỉ đóng thêm 5 phim: Hồn papa da con gái (2018), Tiệc trăng máu (2020), Gái già lắm chiêu V (2021), Cô gái từ quá khứ (2022) và mới đây nhất là Người vợ cuối cùng (chiếu rạp vào tháng 11.2023). Có thể thấy, ở các phim này, Kaity Nguyễn đều có các vai diễn không lặp lại chính mình và luôn nỗ lực trong diễn xuất để trở nên khác biệt, có nét riêng đậm dấu ấn nhất để làm hài lòng đạo diễn cũng như khán giả.

Kaity Nguyễn chia sẻ: "Tôi và ê kíp của mình vô cùng cân nhắc và kỹ lưỡng trong khâu chọn kịch bản, không ham hố đóng nhiều phim để mong được nổi tiếng mà các vai diễn trôi tuột đi, đánh mất chính hình ảnh dày công gầy dựng của mình. Tôi muốn đi từng bước thật chậm, để được công nhận là một diễn viên thực lực, nên điều này phù hợp với định hướng hoạt động nghệ thuật của tôi. Tôi nghĩ mình cần thời gian để trải nghiệm cuộc sống, tái tạo, nạp năng lượng và quan sát xung quanh làm giàu vốn sống, từ đó mới có thể có những thay đổi tốt hơn về diễn xuất".

Với vai mợ Ba - một phụ nữ xuất thân hèn mọn, làm vợ lẽ ở vùng quê Bắc bộ vào thế kỷ 19 - trong Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ, Kaity Nguyễn được giới chuyên môn khen có diễn xuất bứt phá với những biểu cảm nội tâm nhân vật đa sắc, và có thêm những bước tiến rất dài với nhiều màn lột xác ngoạn mục. Victor Vũ mới đây đã gọi Kaity Nguyễn là "một ngôi sao điện ảnh thật sự". Anh nói: "Tôi thấy rất may mắn được làm việc với một diễn viên không chỉ chuyên nghiệp, tài năng mà còn dễ thương và chịu khó. Đối với tôi, vai diễn mới này của Kaity Nguyễn là một sự phá cách với chính cả cô ấy, và Kaity rõ ràng là một lựa chọn đột phá cho bộ phim Người vợ cuối cùng của tôi".

Hiện tại, ngoài diễn xuất, Kaity Nguyễn cũng đang thử sức với các công việc sản xuất phim khi mở công ty riêng và góp vốn đầu tư nhiều phim lớn. Nhìn lại năm 2023, Kaity Nguyễn chia sẻ với PV Thanh Niên: "Năm 2023 có ý nghĩa lớn với tôi khi tôi học được cách cân bằng giữa công việc, cuộc sống, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, trau dồi kiến thức bằng việc thường xuyên đọc sách hay tìm hiểu thêm nhiều điều mới… Có thể nói, tôi đã có một năm 2023 rất hài lòng, hạnh phúc với những gì mình đã thực hiện được. Riêng với hoạt động nghệ thuật, vai Linh trong Người vợ cuối cùng mang lại cho tôi nhiều sự trải nghiệm và cả niềm vui khi được đón nhận, yêu thương từ phía khán giả yêu thích điện ảnh. Qua dự án này, tôi thêm phần thấu hiểu về văn hóa, con người và cuộc sống của phụ nữ Việt thời xa xưa và cũng vô cùng tự hào khi chính mình là phụ nữ Việt. Tôi mong chờ một cơ hội lớn hơn nếu được giao cho một vai diễn nào đó về người mẹ, trong bộ phim kể về mẹ sâu hơn. Đó sẽ như một lời cảm ơn những người mẹ, trong đó có mẹ của tôi".

Về những dự định công việc trong năm 2024, Kaity Nguyễn nói: "Tôi đang ấp ủ khá nhiều kế hoạch và vẫn sẽ dành sự ưu ái hàng đầu cho phim ảnh. Hiện tại, mọi thứ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và tôi xin phép sẽ bật mí vào thời điểm phù hợp nhất. Hy vọng với vai trò diễn viên, nhà sản xuất hay nhà đầu tư điện ảnh thì tôi cùng Công ty giải trí KAT House của mình vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Tôi luôn muốn mang những điều hay nhất của bản thân đến cho khán giả và mong mình có thể truyền cảm hứng hoặc năng lượng tích cực để các bạn trẻ cũng tự tin chọn đúng con đường mình đi và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi tự nhủ phải cố gắng mỗi ngày, để xứng đáng với tình yêu thương mọi người dành cho mình. Là một diễn viên và là người đam mê nghệ thuật, yêu điện ảnh nên tôi mong muốn được cống hiến nhiều hơn trong công việc của mình".

Chia sẻ về kế hoạch đón Tết Nguyên đán 2024, Kaity Nguyễn cho biết: "Mọi năm vào những ngày xuân ở Việt Nam, tôi thường dành thời gian đi thăm gia đình hai bên nội ngoại. Tôi nghĩ ngày lễ tết thì chỉ cần quây quần bên nhau là rất ấm áp và ý nghĩa rồi. Năm nay, với tôi vẫn sẽ là một cái tết bên người thân, nhưng do bà nội của tôi đã trở về Mỹ, nên nếu sắp xếp được thời gian, tôi sẽ bay sang Mỹ để đón năm mới cùng bà".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.