Kane lập công, Bayern Munich hạ M.U trong trận cầu 7 bàn thắng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/09/2023 05:52 GMT+7

Harry Kane lập công giúp Bayern Munich đánh bại M.U 4-3 ở lượt trận đầu bảng A Champions League diễn ra rạng sáng nay (21.9).

Trong bối cảnh có một loạt các vấn đề bên ngoài sân cỏ và không được nghỉ ngơi nhiều, "Quỷ đỏ" gục ngã trước chủ nhà Bayern Munich. Đó là thất bại thứ 4 chỉ sau 6 trận của M.U trên mọi đấu trường mùa này. 

Kane lập công, Bayern Munich xát muối vào vết thương của M.U - Ảnh 1.

Tân binh Hojlund ghi bàn đầu tiên trong màu áo M.U

AFP

Bayern Munich kiểm soát bóng tốt hơn và Leroy Sane đánh bại thủ môn Andre Onana (M.U) ở phút 28 từ đường chuyền của Kane. Chỉ 3 phút sau, đội khách nhận tiếp bàn thua thứ 2 sau pha lập công của Serge Gnabry. Tiền đạo tân binh Rasmus Hojlund gỡ lại một bàn cho M.U nhưng chừng đó chưa đủ giúp M.U lật ngược tình thế.

Kane - người mà M.U theo đuổi hồi mùa hè, thực hiện quả phạt đền vào đầu hiệp 2 để gia tăng cách biệt cho Bayern Munich. Kane hiện đã ghi 5 bàn cho đội bóng xứ Bavaria.

Kane lập công, Bayern Munich xát muối vào vết thương của M.U - Ảnh 2.

Kane đã ghi 5 bàn cho Bayern Munich mùa này

AFP

Nỗ lực muộn màng của Casemiro (lập cú đúp ở phút 88 và 90+5) cũng không giúp được "Quỷ đỏ" có điểm, bởi Mathys Tel có bàn thắng ở phút 90+2 cho đội chủ nhà, để Bayern Munich giành chiến thắng 4-3.

Với chiến thắng này, Bayern Munich đứng đầu bảng A sau khi cặp đấu còn lại cùng bảng là Galatasaray và FC Copenhagen hòa nhau 2-2. Trong khi đó, M.U tiếp tục đối mặt với khủng hoảng trầm trọng và không loại trừ khả năng HLV Ten Hag sẽ bị sa thải.

"Quỷ đỏ" đã để thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong 3 trận liên tiếp, đây là kết quả tệ hại kể từ năm 1978. HLV Ten Hag của M.U chỉ biết an ủi: "Khi bạn ghi 3 bàn thắng vào lưới Bayern Munich, ít nhất bạn cũng nên giành được một điểm. Đội đang ở trong thời kỳ khó khăn, tất cả phải tự tạo ra vận may cho mình".

Kane lập công, Bayern Munich xát muối vào vết thương của M.U - Ảnh 3.

Nỗi thất vọng của M.U

AFP

Trái ngược với M.U, Arsenal đánh dấu sự trở lại Champions League sau 6 năm bằng chiến thắng đậm 4-0 trước vị khách PSV ở trận ra quân tại bảng B. Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka và Leandro Trossard là những người lập công cho "Pháo thủ" ở trận này.

Tại bảng C, tân binh người Anh Bellingham tiếp tục tỏa sáng khi lập công ở phút 90+4 giúp Real Madrid thắng chật vật Union Berlin 1-0. Ở bảng D, đương kim á quân Inter hòa Real Sociedad 1-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.