Khán giả đòi tẩy chay ‘Trò chơi con mực 2’ vì có T.O.P góp mặt

29/06/2023 23:10 GMT+7

Ngay sau khi Netflix tiết lộ T.O.P xuất hiện trong Trò chơi con mực 2, sao nam này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả Hàn. Thậm chí, nhiều người tuyên bố sẽ không coi phim vì có mặt cựu thành viên nhóm Big Bang.

Loạt khán giả đòi tẩy chay ‘Trò chơi con mực 2’ vì có T.O.P góp mặt  - Ảnh 1.

T.O.P (bìa trái) là một trong những gương mặt mới xuất hiện trong Trò chơi con mực 2. Phim dự kiến khởi quay vào nửa cuối năm 2023

NETFLIX

Hôm 29.6, Netflix gây chú ý khi công bố thêm đội hình diễn viên mới của loạt phim Squid Game 2 (Trò chơi con mực 2) với nhiều gương mặt nổi bật: Lee Jin Wook, Park Gyu Young, Kang Ae Shim, Lee David... Trong đó, sự xuất hiện của T.O.P (tên thật: Choi Seung Hyun) nhận được sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc hơn cả. Tuy nhiên, phản ứng của đám đông đối với việc ngôi sao 36 tuổi tái xuất màn ảnh đa số là tiêu cực.

Theo AllKpop, có vẻ dân mạng xứ kim chi chưa thể tha thứ cho sự trở lại của cựu thành viên nhóm Big Bang sau bê bối đời tư, đặc biệt là anh lại góp mặt trong một dự án được cả thế giới theo dõi. T.O.P ít xuất hiện tại làng giải trí Hàn Quốc kể từ năm 2017 sau khi bị kết tội sử dụng cần sa trái phép và nhận bản án 2 năm quản chế. Hồi 2019, giọng ca 8X từng tuyên bố trên mạng rằng bản thân không có ý định quay lại showbiz. Tháng 4.2022, nam thần tượng đình đám một thời cùng Big Bang trở lại với đĩa đơn Still Life rồi chia tay YG Entertainment ngay sau đó. Mới đây, nghệ sĩ 36 tuổi gây xôn xao khi tiết lộ rằng mình đã rời Big Bang để tập trung vào sự nghiệp solo.

Loạt khán giả đòi tẩy chay ‘Trò chơi con mực 2’ vì có T.O.P góp mặt  - Ảnh 2.

Ngôi sao sinh năm 1987 nhận "gạch đá" khi trở lại đóng phim

INSTAGRAM NV

Việc T.O.P trở lại với Trò chơi con mực 2 đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Thậm chí nhiều khán giả Hàn tuyên bố họ không còn muốn xem mùa mới của loạt phim đình đám này. Những bình luận gay gắt liên quan đến sự xuất hiện của nam ca sĩ này trong Squid Game 2 ngập tràn trên các diễn đàn trực tuyến xứ kim chi. “Hàn Quốc hết nam diễn viên tài năng rồi hay sao mà không thể mời được ai ngoài anh ta?”, một dân mạng bày tỏ sự khó chịu. Nhiều người khác cũng mỉa mai T.O.P vẫn đóng phim dù từng tuyên bố không có ý định trở lại showbiz.

Số khác lại chỉ trích đoàn phim và Netflix (đơn vị phát hành) khi chọn một ngôi sao tai tiếng vào dự án đắt giá thậm chí tuyên bố không coi phim này và "cạch mặt" luôn Netflix. Dân mạng thi nhau bình luận gay gắt: “Tôi hy vọng loạt phim này sẽ trở thành bộ phim thất bại nặng nề nhất trong lịch sử của Netflix”, “Được rồi, tạm biệt Netflix”, “Hãy xem cách Netflix rắc cần sa vào dự án ăn khách của họ kìa”, “Ở đây, tất cả chúng tôi đều từng nghĩ: ‘Thật khó để có thể khiến mùa thứ hai của Squid Game 2 sụp đổ và bị thiêu rụi’… Vậy mà họ đã thành công ngay cả trước khi bộ phim khởi quay”, “Xin lỗi các diễn viên tài năng khác của phim nhưng tôi sẽ không xem tác phẩm này”…

Khán giả Hàn cũng chỉ trích Netflix “trước sau bất nhất”. Họ từng xử lý mạnh tay đối với các nghệ sĩ dính bê bối pháp lý như trường hợp của Yoo Ah In (bị loại khỏi Hellbound mùa 2, hoãn chiếu The Match) hay Kim Sae Ron (bị chỉnh sửa lại sự xuất hiện trong Bloodhounds) nhưng lại chào đón T.O.P. Đạo diễn của bộ phim cũng chịu chỉ trích vì quyết định này: “Đạo diễn Hwang Dong Hyuk, việc ông tuyển chọn T.O.P vào bộ phim đồng nghĩa với việc đang giết chết các diễn viên tài năng, chăm chỉ luôn nỗ lực đi thử vai mỗi tuần để nhận được cơ hội dù là nhỏ”.

Loạt khán giả đòi tẩy chay ‘Trò chơi con mực 2’ vì có T.O.P góp mặt  - Ảnh 3.

T.O.P và Lee Jung Jae (nam chính của Trò chơi con mực) có mối quan hệ thân thiết. Từ đó, nhiều người đặt nghi vấn ca sĩ 36 tuổi nhận được vai trong phim nhờ đàn anh

CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, Dispatch đặt nghi vấn T.O.P nhận được vai trong Squid Game 2 nhờ mối quan hệ thân thiết với nam chính Lee Jung Jae. Tuy nhiên, Artist Company - công ty quản lý của Lee Jung Jae phủ nhận thông tin trên. Đơn vị này cho biết: “Việc tuyển diễn viên cho một dự án phụ thuộc vào quyết định của đạo diễn và công ty sản xuất. Nam diễn viên Lee Jung Jae đặc biệt hiểu rằng vì quan tâm đến Squid Game 2, nhiều diễn viên đã nỗ lực để được tham gia vào dự án thông qua các buổi thử vai”. Liên quan đến việc lựa chọn diễn viên, phía Netflix nói với StarNews: “Việc tuyển chọn diễn viên là do đạo diễn, biên kịch và công ty sản xuất thực hiện theo ý tưởng sáng tạo của họ, chúng tôi cũng tôn trọng điều này”. Phía này khẳng định tài tử họ Lee không tham gia vào quá trình tuyển chọn diễn viên mới cho Trò chơi con mực 2.

Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, nhiều khán giả không đồng tình với hành động tẩy chay bộ phim của cả tập thể tâm huyết chỉ vì sự xuất hiện của một diễn viên phụ vướng bê bối. Ngoài ra, vẫn có người hâm mộ ủng hộ sự trở lại của T.O.P vì cho rằng vụ bê bối ấy đã xảy ra 6 năm trước và sao nam này đã phải trả giá bằng 2 năm bị quản chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.