Lăng kính bạn đọc:

Không thể chấp nhận chuyện phụ huynh đánh cô giáo

Đình Huân
Đình Huân
tổng hợp
21/04/2024 06:41 GMT+7

Liên quan vụ phụ huynh đến Trường Tiểu học - THCS Tân Bình (H.Tân Thạnh, Long An) đánh cô giáo, nhiều bạn đọc bất bình và đề nghị xử lý nghiêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch UBND H.Tân Thạnh (Long An), cho biết Công an huyện đã vào cuộc điều tra vụ phụ huynh đến Trường Tiểu học - THCS Tân Bình đánh cô giáo. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội.

Cô N. (thứ 2, từ trái sang) tại thời điểm bị phụ huynh đánh

Cô N. (thứ 2, từ trái sang) tại thời điểm bị phụ huynh đánh

CTV

Theo Phòng GD-ĐT H.Tân Thạnh, lúc 14 giờ 30 ngày 2.4, cô N. (35 tuổi, giáo viên lớp 1A, tại điểm Cây Sao thuộc Trường Tiểu học - THCS Tân Bình) dùng thước đánh 5 lần vào phía trên tay trái của một học sinh nam. Nguyên nhân là trong giờ toán, học sinh này không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng, trừ theo hướng dẫn của cô N.

Sau khi đánh học sinh bằng thước, cô N. cảm thấy có lỗi nên liên lạc nhiều lần với mẹ em này để xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Ngay khi tan trường, cô N. đứng ở cổng chờ chị gái của nam học sinh để xin lỗi và được người này đồng ý. Tuy nhiên, lúc 16 giờ 30 cùng ngày, mẹ của nam học sinh là bà S. cùng 2 người khác (1 nam, 1 nữ) đến trụ sở chính của Trường Tiểu học - THCS Tân Bình hành hung cô N. (tát vào mặt) trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường. Trong lúc đó, hai người đi theo bà S. cũng định vừa quay clip vừa xông vào đánh cô N. nhưng được hiệu trưởng nhà trường và các đồng nghiệp cô N. can ngăn.

Ngày 6.4, Ban giám hiệu Trường Tiểu học - THCS Tân Bình ra quyết định kỷ luật cô N. với hình thức khiển trách và luân chuyển đến điểm trường khác giảng dạy. Phụ huynh của học sinh bị đánh yêu cầu cô N. phải đến gia đình họ nói chuyện thì sẽ không truy cứu nữa. Còn cô N. ngày 8.4 nhập viện ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An và nằm viện; đến nay sức khỏe đã tạm ổn. Học sinh bị cô N. đánh cũng đã đi học lại bình thường.

Hành vi phản cảm

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng phụ huynh đánh giáo viên ngay tại trường dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được.

"Những hành động này đang làm xấu hình ảnh của môi trường giáo dục, chưa kể nhiều trẻ nhỏ học theo thì sao? Không thể vì sự nóng giận của mình mà có những hành vi phản cảm như vậy được", BĐ Nhân Ái bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Cường Lê ý kiến: "Thật buồn khi những hành vi xấu xí này lại xảy ra trong chính môi trường giáo dục. Kể cả khi giáo viên sai thì phụ huynh cũng không thể hành xử như vậy. Tại sao lại chọn cách giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực? Mong rằng phía nhà trường, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý thích đáng các bên liên quan để làm gương. Không thể cho qua chuyện này vì sẽ tạo tiền lệ cho những hành vi sai phạm về sau".

BĐ Thùy Duyên viết: "Biết là thấy con mình bị đánh ai cũng xót, nhưng không thể vì xót mà đánh giáo viên thì lại càng sai. Đừng để bạo lực trở thành sự hiển nhiên trong môi trường giáo dục nói riêng và xã hội nói chung. Hy vọng cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp này".

"Tôi không đồng tình cách phụ huynh vào trường đánh cô giáo, tạo nên một hình ảnh kém văn minh như vậy. Thế nhưng tôi cũng không hài lòng trước cách dạy học trò, nhất là khi nhìn hình ảnh cánh tay cháu bé. Cả hai trường hợp trên cần bị xử lý nghiêm, không thể cho qua", BĐ Hải Đường thẳng thắn.

Có xót con, cha mẹ cũng phải bình tĩnh

Một số ý kiến cho rằng về phía nhà trường cũng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô giáo N. "Đây cũng là bài học cho ngành giáo dục, cần nghiêm khắc quản lý giáo viên, tránh để xảy ra những chuyện không hay như thế này", BĐ Thanh Duy ý kiến.

Tương tự, BĐ Diễm Nguyễn cho rằng giáo viên mà đánh học trò như thế thì không chấp nhận được. "Đây chẳng khác nào bạo lực học đường, tạo sự ám ảnh đối với tuổi thơ trẻ nhỏ. Tôi không đồng tình hành vi của phụ huynh, nhưng tôi cần có câu trả lời cho việc xử lý nghiêm trường hợp của giáo viên", BĐ này ý kiến thêm.

"Học sinh cần được giáo dục chứ không phải dùng vũ lực. Giáo viên mà như vậy thì chỉ gây áp lực cho các bé. Bao nhiêu trường hợp xảy ra rồi vẫn chưa biết lấy đó làm gương. Các bậc cha mẹ khi rơi vào trường hợp này dù xót con đến mấy cũng phải hết sức bình tĩnh, phải xử lý vụ việc trên tinh thần đối thoại, tuyệt đối không sử dụng các hành vi bạo lực", BĐ Tú Phạm góp ý.

Xem nhanh 20h ngày 21.4: Thời sự toàn cảnh

Phụ huynh đánh cô giáo là sai hoàn toàn, tuy nhiên đã là giáo viên thì cần phải kiềm chế cảm xúc nóng giận của mình. Bạo lực không giải quyết được vấn đề.

Ngọc Quỳnh

Hành vi tát cô giáo của phụ huynh là đáng lên án, nhưng cũng không ủng hộ cô giáo đánh học sinh mới lớp 1 như vậy. Việc xử lý sẽ đơn giản, hiệu quả nếu phụ huynh cùng ngồi lại trao đổi thẳng thắn với nhà trường và giáo viên.

Yến Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.