Kỷ lục gia SEA Games sa sút ở giải vô địch thế giới: 'Tôi không sao!'

24/08/2015 19:10 GMT+7

(TNO) 'Tôi bình thường. Tôi không làm sao cả. Điền kinh là môn thi đấu có chu kỳ, điểm rơi của tôi vào SEA Games 28, chứ không phải giải vô địch thế giới (VĐTG) lần này', Nguyễn Thị Huyền lên tiếng với Thanh Niên Online sau 1 ngày kết thúc vòng loại 400 m vượt rào nữ, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

(TNO) 'Tôi bình thường. Tôi không sao cả. Điền kinh là môn thi đấu có chu kỳ, điểm rơi của tôi vào SEA Games 28, chứ không phải giải vô địch thế giới (VĐTG) lần này', Nguyễn Thị Huyền lên tiếng với Thanh Niên Online sau 1 ngày kết thúc vòng loại 400 m vượt rào nữ, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

vdv-dien-kinh-Nguyen-Thi-Huyen-sa-sut-o-giai-vo-dich-the-gioi-toi-onNguyễn Thị Huyền thi đấu nội dung 400 m rào nữ tại giải VĐTG, song thất bại - Ảnh: Khả Hòa
Sáng 23.8, tin Nguyễn Thị Huyền thất bại ở nội dung 400 m rào nữ ở giải VĐTG không khiến nhiều người bất ngờ. Cái bất ngờ là thành tích của cô lần này là 57 giây 31, kém xa thành tích của chính cô đạt được ở SEA Games 28 là 56 giây 15. Kết quả khiến cô đứng thứ 28/36 trong vòng loại.
“Tôi và thầy Lợi không có mâu thuẫn gì”
Có nhiều nguyên nhân lý giải kết quả thi đấu của Huyền. Mới đây, trước khi sang Bắc Kinh, Huyền cho biết đang bị chấn thương chân, chưa thể phục hồi hoàn toàn. Đồng thời, ai cũng hiểu, lịch thi đấu thời gian vừa qua của Huyền rất gấp gáp, vừa kết thúc SEA Games 28 là Grand Prix ở Thái Lan và bây giờ là giải VĐTG. Trong khi đó, đây là giải đấu tầm cỡ, với những VĐV có thành tích rất “dữ”, ban huấn luyện ngay trước khi giải đấu bắt đầu cũng cho biết, Huyền sẽ thi đấu cọ xát chứ không kỳ vọng sẽ có huy chương.
vdv-dien-kinh-Nguyen-Thi-Huyen-sa-sut-o-giai-vo-dich-the-gioi-toi-onHuyền khẳng định tâm lý cô bình thường và giải VĐTG này không đúng điểm rơi phong độ của cô - Ảnh: Khả Hòa
Tuy nhiên, trước khi giải điền kinh VĐTG diễn ra, giới truyền thông đã "bung" ra nhiều thông tin cho thấy VĐV điền kinh trọng điểm Việt Nam là Nguyễn Thị Huyền đang bị "làm khó". Cụ thể, cô suýt nữa bị gạch tên ra khỏi danh sách đi thi đấu giải VĐTG (thay thế bằng 1 VĐV khác không đạt chuẩn thế giới), cả cô và HLV của Vũ Ngọc Lợi đến phút chót mới biết có tên Nguyễn Thị Huyền trong danh sách thi đấu.
Tâm lý tôi hoàn toàn bình thường. Điểm rơi phong độ của tôi là ở SEA Games 28 nên thành tích như vậy

VĐV Nguyễn Thị Huyền
Thậm chí, có thông tin, trước ngày thi đấu, HLV Vũ Ngọc Lợi gửi đơn báo cáo Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nhổn, sau đó báo cáo lên Tổng cục thể dục thể thao là bị bệnh vì Huyền; cô nghỉ tập nhiều, tập chống đối… khiến ông bị ức chế mà... phát ốm.
Chiều 24.8, trao đổi với Thanh Niên Online khi vẫn đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Huyền phủ nhận chuyện giữa cô và HLV Vũ Ngọc Lợi có rắc rối cá nhân.
“Bác Lợi rất tốt, bác lo lắng và luôn quan tâm tới tôi. Có điều bác hơi nóng tính nên đã để mọi người hiểu lầm như vậy”, Huyền nói.
“Thành tích của Huyền ở giải VĐTG thấp hơn hẳn so với SEA Games 28. Có lẽ nào nguyên nhân là chị bị ảnh hưởng tâm lý từ những lùm xùm trước giải đấu?”, chúng tôi hỏi Huyền.
“Không. Tâm lý tôi hoàn toàn bình thường. Điểm rơi phong độ của tôi là ở SEA Games 28 nên thành tích như vậy”, Huyền cho hay.
"Huyền không mắc bệnh ngôi sao!”
vdv-dien-kinh-Nguyen-Thi-Huyen-sa-sut-o-giai-vo-dich-the-gioi-toi-onÔng Phạm Văn Chinh, Trưởng bộ môn điền kinh Nam Định chưa bao giờ nghĩ rằng Huyền mắc bệnh "ngôi sao" hoặc lơ là tập luyện thời gian qua - Ảnh: Khả Hòa
Huyền là người luôn nỗ lực không ngừng, không phải mắc bệnh “ngôi sao”, hoặc đã lơ là tập luyện thời gian qua
Ông Phạm Văn Chinh, Trưởng bộ môn điền kinh Nam Định

Chúng tôi mang những băn khoăn tới hỏi ông Phạm Văn Chinh, Trưởng bộ môn điền kinh, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nam Định, nơi Huyền được đào tạo trước khi đến với đội tuyển quốc gia. Ông Chinh giải thích sự sa sút của Huyền tại giải VĐTG: “Trong một năm, đỉnh cao phong độ của 1 VĐV điền kinh có thể chỉ lặp lại 2 lần. Không phải bây giờ anh chạy tốt, thì tháng sau anh cũng chạy tốt và cả năm anh chạy tốt”.
Đồng thời, là người hiểu rõ Huyền từ khi còn là một cô bé nông thôn đến với đường chạy, ông Phạm Văn Chinh cho hay Huyền là người luôn nỗ lực không ngừng, không phải mắc bệnh “ngôi sao”, hoặc đã lơ là tập luyện thời gian qua.
“Huyền là người luôn nỗ lực không ngừng, không mắc bệnh "ngôi sao" hoặc đã lơ là tập luyện thời gian qua. Cũng là người đang huấn luyện điền kinh trẻ Quốc gia, tôi biết giải đấu nào là trọng điểm để VĐV dồn hết tâm trí, sức lực cho nó, các giải khác chỉ là tham khảo. Giải VĐTG này không phải là trọng tâm phấn đấu của Huyền, mục tiêu của Huyền phải là Olympic”, Trưởng bộ môn điền kinh Nam Định nhấn mạnh.
Tôi không muốn đi nước ngoài tập huấn!
Đến giờ phút này, vẫn chưa ai quyết định chuyện Nguyễn Thị Huyền có tập huấn tại nước ngoài hay không. Tuy nhiên, cô một mực bảo lưu quan điểm: “Tôi không muốn đi nước ngoài tập huấn. Dù bất kể nước nào. Tôi vẫn còn bị “ám ảnh” bởi lần tập huấn tại Mỹ hồi 2014. Tôi không phủ nhận điều kiện chăm sóc, ăn uống, tập luyện tại đây không tốt, nhưng nó không phù hợp với tôi. Không phù hợp thì khó mà có thể tập tốt để có thành tích cao được".
Cũng trong chiều nay, khi Thanh Niên Online gọi điện cho ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh, Tổng cục thể dục thể thao, để hỏi các thông tin về Nguyễn Thị Huyền, ông Thủy ngay lập tức đã từ chối trả lời. “Tôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nói ra tôi lại phải làm giải trình. Tôi đã chịu quá nhiều sức ép rồi”, ông Thủy nói.
Thành tích của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 28

Huyền đã phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m vượt rào nữ với thành tích 56 giây 15 (kỷ lục cũ 56 giây 78 do VĐV người Thái lập tại Manila, Philipines năm 1995).

Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, Nguyễn Thị Huyền cùng Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy phá kỷ lục tồn tại suốt 24 năm của SEA Games, giành HCV và cả suất dự Olympic 2016.

Với 52 giây, cô vượt lên trên Quách Thị Lan, giành HCV ở đường chạy 400m. Thành tích này cũng đã giúp cô giành vé đến Brazil vào năm sau.

Nguyễn Thị Huyền đã giành 2 vé chính thức dự Olympic.

* Mỗi tấm HCV SEA Games của Huyền mang lại tiền thưởng 45 triệu đồng/HCV, tức cô được thưởng 135 triệu đồng sau SEA Games 28. Cô còn đoạt 2 HCV điền kinh ở giải Grand Prix châu Á tại Thái Lan, mỗi HCV kèm tiền thưởng 30 triệu đồng từ BTC giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.