Làm ăn thua lỗ, thanh niên 20 tuổi bán 1 lá gan lấy tiền trả nợ

14/03/2024 18:54 GMT+7

Do làm ăn thua lỗ, thanh niên 20 tuổi tại Hà Nội đã bán 1 lá gan với giá hơn 500 triệu đồng, để lấy tiền trả nợ, dẫn tới tổn hại sức khỏe 70%.

Ngày 14.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nông Văn Thức (34 tuổi), Thàng Văn Thân (31 tuổi, cùng trú tại Lào Cai) lần lượt 9 năm tù và 13 năm tù về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

4 bị cáo khác trong vụ án gồm Nguyễn Phương Hồng (39 tuổi, trú tại Thái Nguyên), Thái Phúc Bình (52 tuổi, trú tại Hà Nôi), Đường Khắc Nghĩa (37 tuổi, trú tại Thái Bình) và Lê Văn Tứ (33 tuổi, trú tại Phú Thọ) bị tuyên phạt từ 7 - 15 năm tù.

Làm ăn thua lỗ, thanh niên 20 tuổi bán 1 lá gan lấy tiền trả nợ- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

PHÚC BÌNH

Theo hồ sơ vụ án, Thức, Nghĩa, Tứ, Thân cùng làm nghề lái xe đưa đón bệnh nhân tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội, nên quen biết nhau. Thân từng bán thận cho Bình và Thân từng cùng Hồng đi bán thận.

Quá trình lái xe, nhóm tài xế biết có nhiều người bị suy gan, thận, có nhu cầu mổ, ghép, thay gan, thận nên rủ nhau đăng tin lên mạng xã hội, tìm kiếm người muốn bán để kết nối nhằm hưởng lợi tiền công môi giới.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 - tháng 9.2022, các bị cáo tham gia 6 vụ mua bán gan, thận. Người hưởng lợi nhiều nhất 410 triệu đồng, ít nhất 55 triệu đồng.

Trong số này, tháng 4.2022, một nam thanh niên 31 tuổi trú tại Thái Nguyên đăng tải thông tin có nhu cầu bán thận để trang trải cuộc sống lên một hội nhóm trên Facebook.

Thấy có người đang cần mua thận và hứa trả công 340 - 400 triệu đồng, nam thanh niên liên lạc với số điện thoại được cung cấp.

Một người xưng tên Vân Anh (chưa xác định được lai lịch) hướng dẫn nam thanh niên tới Hà Nội làm các xét nghiệm, nhưng các chỉ số sức khỏe không phù hợp. Anh này sau đó được Vân Anh giới thiệu sang cho bị cáo Tứ, để giới thiệu với Thức đi làm xét nghiệm ở bệnh viện khác.

Thức gọi điện cho Thân, rủ góp vốn 35 triệu đồng đóng viện phí, làm thủ tục xét nghiệm cho người bán. Theo thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia đôi.

Thức sau đó tìm được bên mua là một nam bệnh nhân 48 tuổi trú tại Hà Nội, ra giá cho quả thận trái gần 730 triệu đồng.

Đầu tháng 7.2022, khi bệnh nhân và người bán thận vào phòng mổ, vợ bệnh nhân chuyển đủ số tiền trên cho Thức. Thức trả cho người bán 390 triệu đồng.

Số tiền còn lại, Thức khai trả chi phí ăn ở sinh hoạt, xét nghiệm đưa đón người bán tổng 100 triệu đồng, trả công môi giới cho Tứ 60 triệu đồng, chia sẻ lợi nhuận cho Thân 110 triệu đồng, Thức chỉ hưởng gần 80 triệu đồng.

Vụ môi giới lớn nhất mà các bị cáo "đạo diễn" là ca ghép gan hồi tháng 9.2022, với giá gần 1,8 tỉ đồng. Người bán là thanh niên 20 tuổi trú tại Hà Nội, người nhận là nam bệnh nhân 56 tuổi trú tại TP.HCM.

Do làm ăn thua lỗ, nam thanh niên 20 tuổi muốn bán 1 lá gan để có tiền trả nợ. Sau khi thực hiện ca ghép thành công, Thân khai hưởng lợi 120 triệu đồng, Bình 120 triệu đồng và Hồng hưởng 220 triệu đồng.

Số còn lại, các bị cáo trả cho người bán 530 triệu đồng, trả môi giới 150 triệu đồng, trả chi phí xét nghiệm, ăn ở... gần 700 triệu đồng.

Đáng chú ý, cáo trạng cho hay, 5 người bán thận trong vụ án cùng bị tổn hại sức khỏe 45%, riêng thanh niên bán gan bị tổn hại tới 70%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.