Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine gửi cảnh báo mới tới Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
13/01/2024 16:12 GMT+7

Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov gần đây úp mở tiết lộ rằng các cuộc tấn công của Kyiv nhắm vào lực lượng Nga ở bán đảo Crimea sẽ gia tăng trong năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Le Monde của Pháp được đăng ngày 12.1, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov nhấn mạnh: "Trong năm 2023, những cuộc xâm nhập đầu tiên của Ukraine đã diễn ra tại Crimea... Và điều này chỉ là khởi đầu". Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Mặt khác, ông Budanov (38 tuổi) thừa nhận rằng các chiến tuyến phần lớn đã bị đóng băng ở Ukraine, theo AFP. "Việc sử dụng máy bay không người lái tấn công với cường độ cao ở cả hai bên đã khiến các cuộc tấn công của cả Nga lẫn Ukraine đều không thể thực hiện được. Một yếu tố khác là mật độ bãi mìn chưa từng có kể từ Thế chiến 2", ông Budanov nói.

Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine gửi cảnh báo mới tới Nga?- Ảnh 1.

Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov tại một sự kiện ở Kyiv vào tháng 9.2023

AFP

Ông Budanov còn nói rằng khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga khiến ông ngạc nhiên và các biện pháp trừng phạt hiện tại của phương Tây không đủ để buộc Moscow thay đổi hành vi.

Dấu hiệu mệt mỏi vì cuộc chiến ở Ukraine có thể ngày càng gia tăng, nhưng ông Budanov vẫn kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ Kyiv về mặt quân sự và cho rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để đàm phán với Nga.

Ukraine chuyển trọng tâm, tăng cường tuyến phòng thủ

Ông Budanov là người đã dự đoán chính xác việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Nga đối với phát ngôn trên của ông Budanov.

Ukraine phá hủy 26 máy bay Nga bằng vũ khí bí ẩn?

Trong một cuộc họp báo gần đây ở Latvia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã phá hủy 26 trực thăng Nga chỉ trong một ngày bằng một loại vũ khí tầm xa bí ẩn do các đồng minh của Kyiv cung cấp, theo tạp chí Newsweek ngày 12.1.

"Các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi một số vũ khí tầm xa. Tôi sẽ không nói gì nhưng các đối tác của chúng tôi sẽ hiểu. Với vũ khí đó, chúng tôi đã phá hủy 26 trực thăng trong một ngày", Newsweek dẫn lại thông tin từ trang tin RBC-Ukraine.

Theo số liệu của lực lượng vũ trang Ukraine, nước này chưa hạ được máy bay trực thăng nào của Nga kể từ ngày 19.10. Vì vậy, không rõ ông Zelensky nói đến số máy bay Nga bị diệt nhưng chưa công bố, hay đã bị diệt hơn 3 tháng trước.

Mỹ lo ngại về sự chia rẽ giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Ukraine

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng loại vũ khí mà ông nhắc tới là một phần của hệ thống phòng không, chứ không phải là vũ khí tấn công mặt đất.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố của Tổng thống Zelensky.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.1 tuyên bố kể từ ngày 6 - 12.1, quân đội Nga đã thực hiện 23 cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và căn cứ của quân đội Ukraine, theo Hãng tin TASS. Chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.