Liên tiếp vô địch quốc gia, CLB nữ TP.HCM nguy cơ mất ngôi sao vì thiếu tiền

31/12/2023 17:23 GMT+7

Ngay sau chức vô địch thứ 8 sau 9 mùa cầm quân, HLV Đoàn Thị Kim Chi đứng trước nguy cơ thiệt quân trầm trọng khi một loạt ngôi sao CLB nữ TP.HCM sắp hết hợp đồng và được nhiều CLB khác săn đón.

Nỗi lo mất quân ập đến ngay sau chức vô địch thứ 8/9 mùa của thầy trò HLV Kim Chi

Nỗi lo mất quân ập đến ngay sau chức vô địch thứ 8/9 mùa của thầy trò HLV Kim Chi

VFF

Ngày 28.12, CLB nữ TP.HCM đã giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước CLB Sơn La, qua đó có lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi vô địch ở giải vô địch bóng đá nữ quốc gia, thành tích được xem là kỳ tích của bóng đá nữ Việt Nam.

Càng ấn tượng hơn nếu biết đây là chức vô địch thứ 8 trong 9 mùa HLV Đoàn Thị Kim Chi dẫn dắt CLB nữ TP.HCM, chưa kể ngôi á quân năm 2018 (sau sự cố va chạm giữa cầu thủ CLB TP.HCM và Than khoáng sản Việt Nam).

Nhưng có lẽ HLV Kim Chi cũng không dám quá mừng về những kỷ lục kể trên, vì ngay sau lễ đăng quang, CLB nữ TP.HCM đối mặt với nguy cơ sẽ mất trắng gần chục cầu thủ trụ cột đang là thành viên của đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Thùy Trang vừa bày tỏ ý định chia tay trên facebook

Tiền vệ Thùy Trang (trái) vừa bày tỏ ý định chia tay trên trang cá nhân

VFF

Được biết, có đến 9 cái tên sẽ hết hợp đồng với đội nữ TP.HCM sau ngày 31.12.2023, bao gồm hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Bích Thùy, Kim Thanh, Thùy Trang, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Thu Thảo…

Lãnh đạo CLB nữ TP.HCM cho biết hiện có một số đội bóng miền Bắc đang theo sát với những lời đề nghị hấp dẫn, trong cảnh gói tài trợ trước đó mà lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM kéo về để giữ chân các trụ cột đã hết hạn.

Năm 2023, CLB nữ TP.HCM đã giữ chân thành công các trụ cột và đầu tư cho bóng đá trẻ nữ nhờ các gói tài trợ có tổng giá trị khoảng 8 tỉ đồng, với 3 đơn vị cùng góp sức.

Kim Thanh nhận được sự khâm phục từ đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2023

Kim Thanh nhận được sự khâm phục từ đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2023

Reuters

Lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM cho biết đang cố gắng vận động một số doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, tránh cảnh sang năm không còn quân để đá, nhất là sau việc đội bóng "tủi thân" vì mất khoản thưởng 1 tỉ đồng vô địch từ năm 2022 vì lý do... cơ chế!

Dự kiến đầu năm 2024, lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM sẽ có buổi họp mặt với các nữ cầu thủ đội nữ TP.HCM, để lắng nghe tâm tư và tìm phương án gia hạn hợp đồng. Chắc chắn, để giữ chân các ngôi sao đội tuyển Việt Nam thì đội TP.HCM sẽ cần gói tài trợ mới ít nhất từ 8 - 10 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.