LMHT: Riot Games muốn tướng chuyên hồi máu và tạo giáp 'chìm vào quên lãng'

03/03/2018 14:14 GMT+7

Và chắc chắn Janna là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Game Profile
Liên Minh Huyền Thoại

Có vẻ như sức mạnh bá đạo của Janna sẽ không còn nữa trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

VÌ theo như chia sẻ gần đây nhất của các nhà phát triển, khả năng hồi máu và tạo giáp sẽ được thay đổi trong tương lai. Theo đó phiên bản 8.6 sẽ giới thiệu phiên bản mới này.

Hiện tại, kế hoạch cụ thể về việc thay đổi khả năng hồi máu và tạo giáp vẫn chưa được quyết định chính thức. Thế nhưng Riot Games đảm bảo rằng Janna sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Trong meta hiện tại, khó có thể dự đoán rằng Janna vẫn tỏ ra bá đạo kể cả sau khi giảm sức mạnh trang bị Lư Hương Sôi Sục trong năm 2017. Theo đó, tỉ lệ thắng của cô nàng này vẫn giữ ở mức 54% và cũng sở hữu tỉ lệ chọn rất cao theo như thống kê của trang OP.gg. Vậy thì cơ bản Janna quá mạnh hay chỉ vì khả năng tạo giáp mới là vấn đề chính?

Nếu xem qua tỉ lệ thắng của những tướng hỗ trợ khác, tướng thiên về khả năng hồi máu tốt như Soraka cũng có tỉ lệ thắng cao tương tự. Thậm chí cô nàng hỗ trợ này còn vượt qua cả những tướng được chọn khá nhiều trong đấu trường chuyên nghiệp như Rakan, Alistar và Bard.

Thế nên việc Riot Games thay đổi cơ chế của hồi máu và tạo giáp là hoàn toàn chính xác. Và tất nhiên Janna là tướng sở hữu cả 2 khả năng này nên không có gì khó hiểu khi cô ta mạnh như vậy tại vị trí hỗ trợ.

Hãy cùng chờ tới 3 tuần sau, khi phiên bản 8.6 cập bến thì thời đại của tướng hỗ trợ hồi máu và tạo giáp sẽ bị chấm dứt trong Liên Minh Huyền Thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.