Lỗ hổng khiến tuyển Việt Nam suýt bại trận trước đội Thái Lan

14/01/2023 07:00 GMT+7

Tuyển Việt Nam không thể duy trì áp lực và cường độ đều đặn, tạo điều kiện cho đội Thái Lan vùng lên ở nửa đầu hiệp 2 trận chung kết AFF Cup 2022 vào tối 13.1 trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam đã chơi hiệp 1 gần như hoàn hảo trước đội Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022. HLV Park Hang-seo kiên định với sơ đồ 3-5-2 đã giúp tuyển Việt Nam chơi hiệu quả trước đội Indonesia ở trận bán kết lượt về, và đến trận này, sự chủ động của tuyển Việt Nam còn được thể hiện rõ ràng hơn.

Trước đội bóng kiểm soát bóng hay bậc nhất Đông Nam Á, tuyển Việt Nam không lùi về đá rình rập, mà sẵn sàng đẩy cao, áp sát quyết liệt trên phần sân đội Thái Lan, tổ chức tấn công với những đường chuyền vỗ thẳng vào trung lộ đối thủ. Ngoài ra, những pha đánh biên cũng được các học trò của thầy Park thực hiện nhuần nhuyễn, mà đường chuyền của Ngọc Hải cho Tiến Linh ghi bàn là minh chứng.

Văn Thanh gỡ hòa cho tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Tuyển Việt Nam chỉ cần 2 đường chuyền để hóa giải hệ thống phòng ngự của đội Thái Lan, cho thấy những miếng đánh chớp nhoáng đặc sản của HLV Park Hang-seo giữ nguyên sự lợi hại.

Tuy nhiên, nhìn cách tuyển Việt Nam đá tốt trong hiệp 1, mới thấy bất ngờ trước sự xuống dốc trong hiệp 2 của Quang Hải cùng đồng đội. Điểm mấu chốt của tuyển Việt Nam trong nửa đầu hiệp 2 nằm ở cách tiếp cận. Thay vì tiếp tục áp sát, tấn công chủ động với đội hình được đẩy cao, tuyển Việt Nam chuyển về đá 5-4-1, với 2 lớp phòng ngự giăng ngang cùng 2 nhiệm vụ rõ rệt.

Liệu chúng ta có được chạm tay vào cúp vô địch?

ĐỘC LẬP

Cúp vô địch AFF Cup xuất hiện trên sân Mỹ Đình vào ngày 13.1

ĐỘC LẬP

Lớp phòng ngự đầu tiên để ngăn các tiền đạo đội Thái Lan xâm nhập, còn lớp thứ hai bao vây các tiền vệ Thái Lan, chặn đứng các pha phối hợp lên bóng nhuần nhuyễn bằng nhiều chạm quen thuộc.

Lối chơi này, cùng tâm thế có phần nhún nhường của tuyển Việt Nam giúp đội Thái Lan kiểm soát trận đấu trở lại. Thay vì để tiền vệ Theerathon Bunmathan dâng cao phân phối bóng như trong hiệp 1, HLV Mano Polking kéo cầu thủ mang áo số 3 về phần sân nhà.

Đội Thái Lan thể hiện bản lĩnh

ĐỘC LẬP

Ở bàn gỡ 1-1 của đội Thái Lan, Theerathon lùi về rất sâu, thoát được khỏi sự áp sát của cầu thủ Việt Nam. Hậu vệ từng chơi bóng ở Nhật Bản quan sát rất nhanh pha chạy chỗ âm thầm của Poramet Arjvirai rồi tung đường chuyền vượt tuyến.

Đội Thái Lan đã khai thác rất tốt lỗ hổng của hàng thủ Việt Nam ở tình huống này. Với 3 trung vệ đá giăng ngang, các hậu vệ Việt Nam sẽ khó khăn hơn để bắt việt vị và ngăn đối thủ thoát xuống ở những đường chuyền dài có điểm rơi.

Việc lùi về sâu hơn và không duy trì được nhịp chơi bóng dồn dập như trong hiệp 1 đã khiến tuyển Việt Nam phòng ngự rất bị động. Đó là lỗ hổng mà HLV Park phải tìm cách khỏa lấp.

Ở bàn thua thứ hai, một lần nữa các học trò của thầy Park bỏ quên chân chuyền Theerathon, để đối thủ chọc khe sắc bén cho Peenadol Chamrasamee lập công. Tình huống này diễn ra trong bối cảnh tuyển Việt Nam dường như rơi vào vùng lưỡng lự giữa tràn lên tấn công, hay tiếp tục dàn trận phòng ngự.

Tuyển Việt Nam bị đối thủ ghi liền 2 bàn vì không giữ được nhịp tấn công

ĐỘC LẬP

Không duy trì được nhịp thi đấu cùng cường độ chơi bóng là vấn đề của bất cứ đội bóng nào khi phải chơi trong trận đấu toan tính và căng thẳng. Tuyển Việt Nam đã gặp rắc rối ở trận bán kết lượt đi trên sân Gelora Bung Karno của đội Indonesia nhưng không trả giá bởi đối thủ dứt điểm yếu kém.

Nhưng, đội Thái Lan ở đẳng cấp khác. HLV Polking vắng Chanathip Songkrasin cùng nhiều ngôi sao tấn công giàu kinh nghiệm, nhưng vẫn biết cách khai thác rất tốt sơ hở khi tuyển Việt Nam chơi chậm lại.

Nếu tuyển Việt Nam lúng túng và mất nhịp chơi, đội Thái Lan lại giữ được sự điềm tĩnh và lối chơi kiểm soát dù có lúc bị đẩy vào thế bất lợi. Tuyển Thái Lan khác với đội Indonesia hay Malaysia, đó là không bối rối dẫu bị đẩy vào thế chịu áp lực toàn diện như ở trận đấu này.

Tuyển Việt Nam cần bản lĩnh hơn

ĐỘC LẬp

Đội Thái Lan vẫn chơi điềm tĩnh, kiên trì tìm kiếm khoảng trống và giữ phong thái ung dung. Bản lĩnh cùng sự dạn dày của thầy trò HLV Polking là chướng ngại rất lớn cho tuyển Việt Nam.

Dù vậy, muốn vượt khó để vô địch AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam cần khắc phục những khiếm khuyết cốt lõi trước. Cần đảm bảo được nhịp chơi và áp lực đều đặn trong mọi hoàn cảnh, bởi cuộc so tài trên sân Thammasat với đội Thái Lan vào ngày 16.1 sẽ còn gian nan hơn nhiều với tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.