Lợi thế và những bất lợi của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Nhật Bản

09/01/2024 11:38 GMT+7

Nhật Bản là đội mạnh nhất châu Á, đội tuyển Việt Nam khi thi đấu với Nhật Bản tại Asian Cup chắc chắn sẽ gặp khó khăn cực lớn. Nhưng đội bóng của HLV Philippe Troussier không phải không có lợi thế.

Thỉnh thoảng, các đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn gây bất ngờ trước những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Á. Ví dụ như đội tuyển Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Iran 4-1 tại Asiad năm 2014 ở Hàn Quốc. Khi đó, đội tuyển Olympic Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Miura.

Ngược về quá khứ, tại Asiad năm 2010 ở Trung Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam thắng Olympic Bahrain 3-1. Khi đó, đội tuyển được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Phan Thanh Hùng (tạm thế chỗ HLV Calisto).

Trước nữa, ở Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam thắng UAE 2-0 dưới thời HLV Alfred Riedl. Sang đến năm 2019, chúng ta lại thắng UAE 1-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, dưới thời HLV Park Hang-seo. Cả 2 trận thắng này đều diễn ra trên sân nhà.

HLV Troussier biểu cảm đầy cảm xúc, gần gũi trong buổi chụp hình, quay video của ĐT Việt Nam với BTC Asian Cup 2023 - video: VFF

Có chi tiết đáng chú ý trong tất cả những trận thắng nói trên, đó là những nạn nhân của các bất ngờ liên quan đến đội tuyển Việt Nam chủ yếu là các đội ở Tây Á.

Lợi thế và những bất lợi của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Nhật Bản- Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng (phải) cùng đội tuyển Việt Nam quyết làm nên bất ngờ tại Asian Cup 2023

Minh Hoàng

Ngược lại, trước các đối đến từ phía Đông châu Á, nhất là trước Nhật Bản, các đại diện của bóng đá Việt Nam cực khó gây bất ngờ.

So về chất lượng kỹ thuật, bóng đá Việt Nam không là gì trước các đội hàng đầu châu Á tầm cỡ Iran, Bahrain, UAE hay Nhật Bản. Chúng ta cũng kém các đối thủ vừa nêu về thể lực, thể hình.

Thua về kỹ thuật, thể hình cũng như thể lực, đội tuyển Việt Nam bị đánh giá dưới cơ các đội như Iran, Nhật Bản, Bahrain, UAE là đương nhiên.

Nhưng bóng đá Việt Nam có yếu tố được đánh giá cao hơn so với các đội Tây Á gồm Iran, UAE và Bahrain, đó là kỷ luật chiến thuật của chúng ta tốt hơn. Chính vì thế, các đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn thỉnh thoảng gây bất ngờ trước các đội Tây Á, khi chúng ta đặt họ vào thế bất lợi, khiến họ xuống tinh thần và tự động rối loạn, do kỷ luật chiến thuật của họ kém.

Dù vậy, bất ngờ dạng này khó xảy ra trước Nhật Bản, vì cũng so về khâu kỷ luật chiến thuật, đội tuyển Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Nhật Bản là một trong những đội bóng kỷ luật nhất châu Á và thế giới. Hiếm khi thấy cầu thủ Nhật Bản rối loạn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam 2 lần đụng độ với đội tuyển Nhật Bản ở các kỳ Asian Cup, thua cả 2. Lần đầu chúng ta thua 1-4 ở vòng bảng Asian Cup 2007, dưới thời HLV Alfred Riedl. Lần thứ nhì chúng ta thua 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019, dưới thời HLV Park Hang-seo.

Điểm chung ở cả 2 trận thua nằm ở chỗ dù thua ít hay thua nhiều, đội tuyển Việt Nam hầu như không có đường vào khung thành Nhật Bản. Không tìm được đường vào khung thành, đồng nghĩa với việc không thấy đường thắng.

Tuy nhiên, hy vọng lần này sẽ khác. Lần này, đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở vòng bảng Asian Cup 2023, chứ không phải gặp ở vòng đấu loại trực tiếp như tại tứ kết Asian Cup 2019. Thế nên, trận gặp Nhật Bản vào ngày 14.1 tới đây là trận mà đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải thắng.

Trong bóng đá, đá để không thua sẽ khác hẳn đá để thắng. Đấy là lợi thế đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Troussier cực kỳ thoải mái về mặt tâm lý khi gặp Nhật Bản, bởi không ai đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải giành kết quả tốt trước người Nhật.

Lợi thế và những bất lợi của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Nhật Bản- Ảnh 2.

HLV Troussier rất am hiểu bóng đá Nhật Bản

Minh Hoàng

Lợi thế thứ nhì, đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu HLV Troussier rất hiểu bóng đá Nhật. Trong quá khứ, ông Troussier từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản từ năm 1998 – 2002, một lần giành ngôi vô địch Asian Cup (năm 2000) và một lần dự World Cup (2002).

Ông Troussier hiểu rõ mọi điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Nhật Bản. Dĩ nhiên, từ việc hiểu rõ đối thủ cho đến việc triển khai những hiểu biết đấy trên sân cỏ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là phụ thuộc vào nhân sự mà mình đang sở hữu. Nhưng dù sao, việc hiểu rõ đối phương vẫn tốt hơn nhiều so với việc không biết gì về họ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.