Luật sư câu kết cán bộ phường làm giả giấy tờ thừa kế để lừa đảo

Mã Phong
Mã Phong
05/04/2024 19:36 GMT+7

Luật sư, cán bộ phường và 3 anh em ruột câu kết với nhau để làm giả giấy tờ thừa kế, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người liên quan.

Ngày 5.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Minh Thái (luật sư), Nguyễn Đức Hải (nhân viên của Thái) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Luật sư câu kết cán bộ phường làm giả giấy tờ thừa kế để lừa đảo- Ảnh 1.

Bị can Lê Minh Thái (trái) bị khởi tố, bắt tạm giam

CTV

Liên quan đến vụ án này, Công an Q.Bình Thạnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 anh em ruột: Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Nguyễn Đắc Công (cán bộ UBND P.6, Q.Bình Thạnh) cũng bị Công an Q.Bình Thạnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội giả mạo chữ ký.

Luật sư câu kết cán bộ phường làm giả giấy tờ thừa kế để lừa đảo- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Đắc Công (cán bộ UBND P.6, Q.Bình Thạnh) bị khởi tố, bắt tạm giam

CTV

Theo điều tra của công an, tài sản nhà đất tại số 270A Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh) được vợ chồng ông Võ Doãn Ất, bà Đặng Thị Nhãn thừa kế lại có 11 người con và cháu. Trong đó, Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước sống tại Việt Nam, 8 người còn lại sinh sống ở nước ngoài. Năm 2016, Tấn, Thạnh và Phước thống nhất sang tên tài sản tại 270A Bạch Đằng qua tên 3 người này để chia nhau, không chia cho 8 người đang sinh sống ở nước ngoài.

Sau đó, 3 người nói trên thuê luật sư Lê Minh Thái để làm hồ sơ với giá 1,6 tỉ đồng. Thái cùng nhân viên là Nguyễn Đức Hải soạn thảo giấy cam kết, giả chữ ký 8 người thuộc quyền thừa kế đang ở nước ngoài. Nội dung là 8 người đang sinh sống ở nước ngoài từ chối nhận tài sản thừa kế tại địa chỉ 270A Bạch Đằng.

Để làm việc này, Thái móc nối, đưa hối lộ cho Nguyễn Đắc Công (cán bộ văn thư tại UBND P.6, Q.Bình Thạnh) chứng thực, giả chữ ký các giấy cam kết trên. Tháng 7.2017, UBND Q.Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển qua Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh điều tra, xử lý.

Công an Q.Bình Thạnh xác định, 3 anh em: Tấn, Thạnh, Phước biết hành vi của luật sư Lê Minh Thái là gian dối, vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý bỏ mặc để đạt mục đích sang tên sở hữu nhà đất số 270A Bạch Đằng.

Bị can Lê Minh Thái và Nguyễn Đức Hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho Tấn, Thạnh và Phước chiếm đoạt căn nhà. Nguyễn Đắc Công đã lợi dụng nhiệm vụ của mình đã nhận tiền của Lê Minh Thái để thực hiện chứng thực tài liệu, giả chữ ký trái pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.