Mỹ sẽ sản xuất 100 máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới

26/10/2013 11:18 GMT+7

(TNO) Hai hãng Boeing và Lockheed Martin (Mỹ) ngày 25.10 cho biết họ sẽ hợp tác sản xuất 100 máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới nhằm thay thế những máy bay ném bom “già nua” của Không quân Mỹ.

Người phát ngôn Ed Gulick của Không quân Mỹ cho biết chi phí sản xuất mỗi chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới ước tính khoảng 550 triệu USD/chiếc, theo AFP.

Ông Gulick cho biết thêm các máy bay ném bom thế hệ mới sẽ được chuyển giao vào giữa thập niên 2020 trước khi phi đội máy bay ném bom hiện tại “về hưu”.

Các máy bay ném bom thế hệ mới của Mỹ sẽ được trang bị những công nghệ hiện đại nhất, theo Gulick.

Hiện Boeing đang phát triển máy bay tiếp liệu KC-46, còn Lockheed đang sản xuất chiến đấu cơ F-35 cho Không quân Mỹ.

Phúc Duy

>> Máy bay ném bom Trung Quốc có thể tấn công tới đảo Hawaii của Mỹ
>> Máy bay ném bom B-2 tung cánh trên bán đảo Triều Tiên
>> Hai máy bay ném bom Nga bị tiêm kích Mỹ chặn ở đảo Guam
>> Nga hiện đại hóa 30 máy bay ném bom Tu-22M3
>> Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ bị rơi
>> Iran trình làng máy bay ném bom mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.