Microsoft sẵn sàng chi hàng tỉ USD để 'loại bỏ Sony'

28/06/2023 08:45 GMT+7

Một giám đốc điều hành của Microsoft cho biết công ty sẵn sàng “loại bỏ Sony khỏi hoạt động kinh doanh” trong email nội bộ được gửi vào năm 2019 và hiện được công khai.

Theo Blazetrends, trong phiên tòa đang diễn ra giữa Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và Microsoft liên quan đến số phận thỏa thuận mua lại Activision Blizzard đã tiết lộ một cuộc trao đổi email giữa người đứng đầu Xbox Game Studios Matt Booty và Giám đốc tài chính Xbox Tim Stuart.

Microsoft sẵn sàng chi hàng tỉ USD để ‘loại bỏ Sony’ - Ảnh 1.

Microsoft và Sony là hai ông lớn trên thị trường máy chơi game cầm tay

THEVERGE

Nội dung email cho thấy Microsoft đã sẵn sàng “loại bỏ Sony ra khỏi hoạt động kinh doanh”. Trong nội dung này, nhiều lãnh đạo của Microsoft cũng có liên quan, bao gồm Giám đốc điều hành Xbox Phil Spencer cũng như các giám đốc điều hành khác của công ty là Amy Hood, Jarrett West, Chris Capossela và Bill Duff.

“Chúng ta (Microsoft) đang ở một vị trí tuyệt vời để loại bỏ Sony ra khỏi hoạt động kinh doanh”, email cho biết. Phần còn lại của câu trả lời tiết lộ các giám đốc điều hành của Microsoft muốn “tránh tình huống mà Tencent, Google, Amazon hay thậm chí Sony trở thành Disney của trò chơi và sở hữu hầu hết nội dung có giá trị”, đồng thời nói rằng “sẽ đáng để mất 2 hoặc 3 tỉ USD vào năm 2020 để tránh điều đó”.

Booty cũng đề cập về quỹ đạo của Google và Amazon trên thị trường trò chơi khi cho biết: “Google còn ba hoặc bốn năm nữa mới bắt đầu nghiên cứu và vận hành. Amazon chưa thể hiện tốt khả năng phát triển nội dung của trò chơi. Nội dung được xem là lỗ hổng mà Microsoft đang gặp phải, xét về mặt danh mục hoạt động trên các thiết bị hiện tại và khả năng tạo danh mục mới”.

Cuối cùng, Booty đưa PlayStation vào cuộc trò chuyện khi nói rằng Sony thực sự là đối thủ duy nhất có thể cạnh tranh với Xbox Game Pass và bộ phận này của Microsoft đã có khởi đầu ấn tượng khi đạt 10 triệu người đăng ký trong 2 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.