‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ tập 37: Đông bỏ trốn, bà Giang gồng ‘nợ nóng’

Thu Thủy
Thu Thủy
23/04/2024 14:51 GMT+7

'Mình yêu nhau, bình yên thôi' tập 37: Đông bỏ trốn khỏi khu trọ; Bà Giang gồng 'nợ nóng', không trả tiền lương cho giúp việc.

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 36 có những nội dung cho thấy cuối cùng bà Giang quá tham nên đã cùng bà Thu đi vay nợ nóng, trả lãi 2,5 triệu/ngày/người để hùn vào làm sổ đất chung với Đông. Bà Thu nhát gan nên đã can ngăn nhưng bà Giang vẫn muốn "ôm trọn gói". Ngày nào, chủ nợ cũng gọi điện đóng tiền lãi khiến hai bà đứng ngồi không yên.

‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ tập 37: Đông bỏ trốn, bà Giang gồng ‘nợ nóng’- Ảnh 1.

Đông đã bỏ trốn khỏi khu trọ

Chụp màn hình

Trong một vài cảnh khác của phim, gã thợ xăm nhắn tin đòi tiền viện phí 1 triệu đồng từ Ngọc nhưng cô chỉ chuyển 500 ngàn đồng. Vậy là Lâm tiếp tục gọi điện đòi nốt, còn hù sẽ cho Ngọc "sáng" trên mạng xã hội nếu không trả đủ. Còn Ngọc thì cho rằng Lâm xài thuốc tê đểu nên cô mới bị dị ứng.

Bà Giang gồng nợ nóng, lấy cả tiền lương của chị Thoa

Bà Giang gồng nợ nóng, lấy cả tiền lương của chị Thoa

Chụp màn hình

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 37 tối nay 23.4 lúc 20 giờ trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy sau mấy ngày không thấy tăm hơi của Đông, bà Giang và bà Thu tìm đến khu trọ mới biết Đông đã bỏ trốn, còn chưa thanh toán mấy tháng tiền trọ.

Trong khi đó, chủ nợ lại tiếp tục đòi tiền lãi mỗi ngày khiến bà Giang rơi vào thế bế tắc. Bà gọi điện cho Đức Anh xin tiền mỗi tháng như lúc trước nhưng muốn con trai chuyển trước cho một năm. Chưa hết, bà còn nói dối chồng rằng chồng chị Thoa giúp việc bị tai nạn nên muốn chồng chuyển hai tháng tiền lương cho chị Thoa. Chị Thoa biết chuyện đã phản ứng quyết liệt, còn đòi bà Giang cả tiền lương. Bà Giang phân bua rằng mình đang bị vô thế mới làm vậy.

‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ tập 37: Đông bỏ trốn, bà Giang gồng ‘nợ nóng’- Ảnh 3.

Ai sẽ giải cứu bà Giang?

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 37: Ai sẽ giải cứu bà Giang?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.