Modern Warfare III là trò chơi bán chạy nhất tháng 11

15/12/2023 11:29 GMT+7

Trò chơi Modern Warfare III của loạt game bắn súng Call of Duty đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số tháng 11 tại Mỹ.

Theo Neowin, tựa game bắn súng Call of Duty: Modern Warfare III của Activision đã trở thành trò chơi điện tử bán chạy nhất ở Mỹ vào tháng 11.2023. Cột mốc ấn tượng này của trò chơi đã được CEO kiêm nhà phân tích trò chơi Mat Piscatella của công ty nghiên cứu Circana chia sẻ.

Trong một loạt bài đăng trên X (Twitter), Piscatella lưu ý rằng đây là năm thứ 5 liên tiếp một trò chơi trong loạt game Call of Duty giữ vững danh hiệu bán chạy số một trong tháng 11. Hiện Modern Warfare III cũng đã trở thành trò chơi bán chạy thứ hai của toàn bộ năm 2023, chỉ sau Hogwarts Legacy.

Modern Warfare III là trò chơi bán chạy nhất tháng 11 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trò chơi phù thủy của Warner Bros Games có thể sẽ sớm đoạt ngại ngôi vị dẫn đầu của Modern Warfare III khi doanh số bán hàng vào tháng 12 được công bố. Nếu điều này xảy ra, Piscatella tuyên bố rằng Hogwarts Legacy sẽ là trò chơi đầu tiên đạt được cột mốc doanh số cao nhất tại Mỹ thời điểm cuối năm mà không phải là một trò chơi Call of Duty hay trò chơi do Rockstar phát hành kể từ năm 2008.

Tổng doanh thu trò chơi điện tử (phần cứng, phần mềm và phụ kiện) ở Mỹ vào tháng 11.2023 là 5,867 tỉ USD, giảm so với mức 6,294 tỉ USD của tháng 11 năm ngoái. Phần lớn sự sụt giảm đó đến từ việc người dùng hạn chế chi tiền cho máy chơi game, với mức giảm lên đến 24%. Cho đến nay, tổng doanh thu trò chơi điện tử năm 2023 đã đạt 49,3 tỉ USD, chỉ cao hơn 1% so với năm 2022.

Đáng chú ý, trò chơi bên thứ nhất Starfield đình đám của Microsoft trong năm 2023, đã rớt hoàn toàn khỏi bảng xếp hạng 20 trò chơi điện tử bán chạy nhất trong tháng 11, sau khi đạt vị trí số một vào tháng 9 và xếp thứ 14 vào tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.