Mỹ sắp gửi thêm cố vấn quân sự tới Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/04/2024 16:31 GMT+7

Mỹ đang cân nhắc gửi thêm cố vấn quân sự đến đại sứ quán ở Kyiv, được cho là động thái mới nhất thể hiện cam kết của Mỹ với Ukraine.

Theo Politico ngày 20.4 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc, thiếu tướng Pat Ryder nói rằng các cố vấn sẽ phục vụ trong các vai trò phi chiến đấu, chủ yếu hỗ trợ hậu cần, giám sát việc cung cấp vũ khí của Mỹ và hỗ trợ bảo trì vũ khí.

"Trong suốt chiến sự ở Ukraine, Mỹ xem xét và điều chỉnh sự hiện diện tại Ukraine khi các điều kiện an ninh phát triển. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét cử thêm một số cố vấn để tăng cường Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (ODC) tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine. Đồng thời, các nhân viên phải chịu các hạn chế đi lại giống như tất cả nhân viên đại sứ quán", ông Ryder cho biết.

Ông Ryder từ chối thảo luận về số lượng nhân sự cụ thể "vì lý do hoạt động an ninh và bảo vệ lực lượng", song 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết con số này có thể lên tới 60.

Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ Ukraine, Israel trị giá 95 tỉ USD

Ông Ryder giải thích, các cố vấn quân sự bổ sung có thể làm việc tại Văn phòng Hợp tác Quốc phòng tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine. Theo Politico, các cố vấn Mỹ sẽ được giao nhiệm vụ giúp đỡ Ukraine với các thiết bị mới được chuyển giao vì tình hình chiến sự dự kiến sẽ gia tăng trong mùa hè tới.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin nêu trên.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật viện trợ trị giá 61 tỉ USD, bao gồm "những thứ như khả năng phòng không và pháo binh". Bên cạnh đó, Giám đốc CIA Bill Burns cho rằng Ukraine có thể thua trong cuộc chiến năm nay nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói hỗ trợ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng (Mỹ) ngày 21.9.2023.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng (Mỹ) ngày 21.9.2023.

REUTERS

Ukraine đang nỗ lực giành lại thế chủ động trên chiến trường sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái. Đồng thời, những tổn thất gần đây của Ukraine càng trầm trọng hơn do nguồn cung đạn dược nước ngoài cạn kiệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận rằng "mọi thứ trên chiến trường bắt đầu thay đổi một chút theo hướng có lợi cho Nga", trong khi lực lượng của Ukraine lâm vào khó khăn "trong việc giữ phòng tuyến".

Việc gửi cố vấn quân sự tới Ukraine, ngay cả với vai trò không tham chiến, cũng sẽ mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này, theo Politico. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết rằng quân đội Mỹ sẽ không được gửi đến để chiến đấu trên chiến trường Ukraine vì nguy cơ gia tăng đối đầu trực tiếp giữa lực lượng Mỹ và Nga.

Trong khi đó, Nga thường cảnh báo rằng họ coi Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác trên thực tế là những bên tham gia vào chiến sự ở Ukraine. Nga khẳng định rằng không có khoản viện trợ nước ngoài nào sẽ thay đổi tiến trình xung đột hoặc cứu Ukraine khỏi thất bại.

Ukraine biết ơn về gói viện trợ Mỹ

Reuters ngày 21.4 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20.4 bày tỏ lòng biết ơn về việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ quân sự cho đất nước của ông. Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh dự luật "sẽ giữ cho chiến sự không lan rộng, cứu sống hàng nghìn sinh mạng và giúp cả 2 quốc gia Mỹ và Ukraine trở nên mạnh mẽ hơn".

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal viết trên Telegram, cho biết việc thông qua dự luật là bằng chứng cho thấy Mỹ thể hiện "sự lãnh đạo và quyết tâm" trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.