Mỹ thông qua thương vụ bán 400 tên lửa tầm xa cho Nhật Bản

Khánh An
Khánh An
18/11/2023 08:16 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ 'bật đèn xanh' cho thương vụ bán 400 tên lửa tầm xa Tomahawk cho Nhật Bản nhằm đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai.

Mỹ thông qua thương vụ bán 400 tên lửa tầm xa cho Nhật Bản - Ảnh 1.

Tên lửa Tomahawk phóng từ tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Mỹ

HẢI QUÂN MỸ

Reuters ngày 18.11 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đồng ý với đề xuất của Nhật Bản về việc mua 400 tên lửa Tomahawk trong kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ của Tokyo.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông qua thương vụ trị giá 2,35 tỉ USD, bao gồm 2 phiên bản tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên đến 1.600 km. Theo đó, thương vụ có mục đích "cải thiện an ninh của một đồng minh lớn vốn là một lực lượng vì sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương."

Thương vụ này "sẽ cải thiện khả năng của Nhật Bản trong việc đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp một tên lửa đất đối đất thông thường tầm xa với tầm bắn đáng kể có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa ngày càng tăng", theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hồi tháng 2, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida phát biểu trước một ủy ban quốc hội rằng chính phủ đang tìm kiếm 400 tên lửa Tomahawk trong nỗ lực lớn về quốc phòng.

Tên lửa Tomahawk được sản xuất bởi hãng Raytheon. Nhật đã đề xuất mua 200 tên lửa Block IV và 200 tên lửa Block V, cũng như 14 hệ thống điều khiển, phần mềm, phần cứng, huấn luyện và những khoản kèm theo khác.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt 2 thương vụ bán tên lửa lớn cho Hàn Quốc. Một đề xuất là dành cho tên lửa SM-6 của Raytheon trị giá 650 triệu USD. Đề xuất còn lại trị giá 52 triệu USD gồm các tên lửa AIM-9X Block II và Block II + Sidewinders, cũng do Raytheon sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.