Mỹ tuyên bố tấn công vào Iraq để trả đũa Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
22/11/2023 11:27 GMT+7

Quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành những cuộc tấn công mới vào hai địa điểm ở Iraq để trả đũa các cuộc tấn công của 'Iran và những nhóm được Iran hậu thuẫn'.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ viết rằng quân đội Mỹ "đã tiến hành những cuộc tấn công riêng biệt, chính xác nhắm vào hai cơ sở ở Iraq" vào sáng sớm 22.11. "Những cuộc tấn công này nhằm đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn chống lại lực lượng Mỹ và liên minh", CENTCOM viết tiếp.

AFP dẫn một nguồn tin giấu tên của Lầu Năm Góc cho hay các cuộc tấn công vào sáng sớm 22.11 do máy bay chiến đấu của Mỹ tiến hành nhắm vào hai cơ sở ở phía nam thủ đô Baghdad của Iraq.

Mỹ tuyên bố tấn công vào Iraq để trả đũa Iran

Trước đó vài giờ, Lầu Năm Góc cho hay một máy bay chiến đấu Mỹ ngày 21.11 đã tấn công một cơ sở dân quân mà từ đó lực lượng được Iran hậu thuẫn đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhắm vào nhân viên Mỹ và đồng minh ở Iraq. Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai tuyên bố tấn công những lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Iraq kể từ khi lực lượng Mỹ nhắm vào các địa điểm có liên quan Tehran ở Syria 3 lần trong vài tuần gần đây, theo AFP.

Mỹ trả đũa cuộc tấn công từ ‘Iran và những nhóm được Iran hậu thuẫn’ - Ảnh 1.

Xe quân sự Mỹ được nhìn thấy tại căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh Anbar (Iraq) ngày 13.1.2020

Reuters

"Chúng tôi có thể xác nhận một cuộc tấn công tối qua của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo tầm gần nhắm vào lực lượng Mỹ và liên quân tại căn cứ không quân Al-Asad, khiến 8 người bị thương và gây ra một số thiệt hại nhỏ về cơ sở hạ tầng", phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay trong một tuyên bố ngày 21.11, theo AFP. Căn cứ không quân Ain al-Asad nằm trên sa mạc thuộc tỉnh Anbar ở phía tây Iraq và là nơi tiếp đón lực lượng của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq.

"Ngay sau cuộc tấn công, một máy bay AC-130 của quân đội Mỹ trong khu vực đã tiến hành cuộc tấn công chống lại một phương tiện dân quân được Iran hậu thuẫn và một số dân quân được Iran hậu thuẫn tham gia cuộc tấn công này", ông Ryder nói.

Tình trạng các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria gia tăng có liên quan cuộc xung đột mới nhất giữa Hamas và Israel, bùng nổ vào ngày 7.10, khi Hamas tấn công miền nam Israel. Phía Israel nói rằng trong cuộc tấn công đó, các thành viên Hamas đã giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và bắt khoảng 240 người đến Dải Gaza làm con tin. Đáp lại, Israel đã phát động một chiến dịch ném bom liên tục và tấn công trên bộ ở Gaza, khiến hơn 14.100 người ở Gaza thiệt mạng, trong đó có gần 6.000 trẻ em, theo AFP dẫn số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza.

Hezbollah bắn rốc két Burkan “Núi lửa” khổng lồ vào căn cứ Israel

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 21.11 cho hay lực lượng Mỹ "đã bị tấn công khoảng 66 lần kể từ ngày 17.10, gồm 32 lần ở Iraq và 34 lần ở Syria". Bà Singh cho biết thêm các cuộc tấn công đã khiến khoảng 62 nhân viên Mỹ bị thương, không bao gồm 8 trường hợp bị thương được ông Ryder nêu ra ở trên.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Iran và Iraq đối với tuyên bố trên của phía Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.