"Nguồn sáng cho đời" đến với đồng bào dân tộc Chăm

01/04/2010 00:54 GMT+7

Trong 3 ngày 28 - 30.3 tại Trung tâm Chuyên khoa mắt tỉnh Ninh Thuận (Trung tâm), chương trình “Nguồn sáng cho đời” đợt thứ 60 của Báo Thanh Niên đã tiến hành mổ mắt cho 60 người mù nghèo của tỉnh Ninh Thuận, đa số là đồng bào dân tộc Chăm.

Chương trình lần này được thực hiện dưới sự tài trợ của nhóm Thiện nguyện An Phước - TP.HCM cùng Hội Chữ thập đỏ Q.Tân Bình, TP.HCM và chùa Diệu Quang (Ninh Thuận).

Đợt này, Trung tâm đã tiến hành mổ theo phương pháp Faco - phương pháp hiện đại nhất cho tất cả bệnh nhân với kinh phí 3.500.000đ/ca. Trong đó, nhóm Thiện nguyện An Phước - TP.HCM tài trợ 900.000đ/ca, số còn lại Trung tâm lo liệu.

Theo bà Phan Thị Lai - Giám đốc Trung tâm thì việc sàng lọc, khám và đón bệnh nhân từ các vùng núi xa xôi xuống tận TP Phan Rang - Tháp Chàm để mổ là hết sức vất vả, bởi đa phần đồng bào rất ngại đi xa, tâm lý lo lắng... Sau khi mổ, bà con ở lại 3 ngày để theo dõi, Trung tâm đài thọ tất cả chi phí ăn ở, sinh hoạt, sau đó sẽ đưa bà con trở về nhà. Sau 1 tuần lễ sẽ có bác sĩ đến tận nơi để tái khám.

Nhóm từ thiện và các mạnh thường quân còn tặng mỗi bệnh nhân 100.000 đồng cùng phần quà trị giá 170.000 đồng. Trước đó, ngày 27.3, Hội Chữ thập đỏ Q.Tân Bình, TP.HCM cùng chùa Diệu Quang (Ninh Thuận) đã trao 200 phần quà (100.000đ/phần) cho đồng bào dân tộc Chăm tại thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Thiện Nhân - Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.