Nga ra cảnh báo mới giữa lúc giao tranh ác liệt

Văn Khoa
Văn Khoa
04/07/2023 06:41 GMT+7

Trong lúc giao tranh ác liệt tiếp diễn ở phía đông và nam Ukraine, hai quan chức cấp cao của Nga đã ra cảnh báo mới.

Tuyên bố mới từ Ukraine

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 3.7 tuyên bố các lực lượng nước này đã đạt được lợi thế dọc theo các mặt trận phía đông và phía nam trong tuần qua, giành lại 37,4 km2 lãnh thổ. Bà Maliar còn viết trên ứng dụng Telegram rằng lực lượng Ukraine đang tiến về hướng TP.Bakhmut, trong khi lực lượng Nga đang tấn công theo hướng các thành phố Lyman, Avdiivka và Mariinka trong tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine. "Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở đó", bà Maliar viết trên Telegram.

Xem nhanh: Ngày 494 chiến dịch, Nga tiến lên ở miền đông, Ukraine sắp phản công đợt 2?

Ngoài ra, không quân Ukraine viết trên Telegram rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 13 trong số 17 máy bay không người lái (UAV) mà Nga đã phóng trong đêm 3.7 và số UAV còn lại không tiến đến được các mục tiêu, theo trang The Kyiv IndependentKhông quân Ukraine còn tuyên bố máy bay của họ ngày 2.7 đã thực hiện 15 cuộc xuất kích nhắm vào những cơ sở, thiết bị, hậu cần và nhân lực thuộc lực lượng Nga.

Nga ra cảnh báo mới giữa lúc giao tranh ác liệt - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine vận hành pháo phòng không Gepard ở tỉnh Kyiv ngày 30.6

Reuters

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Cuối tuần trước, phía Nga tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi những cuộc tấn công của Ukraine gần các ngôi làng bao quanh Bakhmut và ở các khu vực xa hơn về phía nam, theo Reuters. Moscow còn tuyên bố lực lượng Nga đã thành công trong việc kiềm chế binh sĩ Ukraine ở phía đông bắc.

Ngoài ra, Hãng tin TASS ngày 3.7 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Andrey Kartapolov khẳng định việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner rút khỏi vùng chiến dịch quân sự ở Ukraine không gây rủi ro cho tiềm lực chiến đấu vì quân đội Nga có đủ khả năng thay thế họ.

Ukraine tiến thêm ở miền nam nhưng Nga gây sức ép ở miền đông

"Triển vọng rất mong manh"

Trong khi đó, TASS hôm qua dẫn lời ông Gennady Gatilov, đại diện thường trực của Nga tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ), nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng thực hiện giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, ông Gatilov cho rằng triển vọng thực hiện giải pháp như thế "rất mong manh vì Kyiv và phương Tây tiếp tục đặt cược vào việc sử dụng vũ lực". Kyiv từng tuyên bố họ sẽ không đàm phán cho đến khi đuổi hết binh sĩ Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine, và nhiều quốc gia phương Tây đã hứa sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào họ còn có thể.

Bên cạnh đó, trong bài viết cho tờ Rossiyskaya Gazeta ngày 2.7, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết rằng tình hình ở Ukraine không chỉ là một cuộc xung đột khu vực mà còn là một cuộc đối đầu toàn diện giữa phương Tây và phần còn lại của thế giới, theo TASS. Ông Medvedev cho rằng cách duy nhất để giảm căng thẳng giữa Nga và phương Tây là tham gia vào những cuộc đàm phán đầy khó khăn. 

Wagner đến Belarus, láng giềng Ba Lan cử cảnh sát chống khủng bố ra biên giới

Ba Lan điều 500 cảnh sát tới biên giới giáp Belarus

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski ngày 2.7 viết trên Twitter rằng "do tình hình căng thẳng ở biên giới với Belarus", ông đã quyết định điều 500 cảnh sát tới tăng cường an ninh tại khu vực biên giới này, theo Reuters. Ông Kaminski còn viết rằng lực lượng cảnh sát sẽ tham gia cùng 5.000 lính biên phòng và 2.000 binh sĩ để bảo vệ biên giới.

Lực lượng biên phòng Ba Lan ngày 2.7 nói rằng trong ngày 1.7 có 187 người cố vượt biên trái phép vào Ba Lan từ Belarus và con số này đang tăng đều đặn trong những tháng gần đây. Ngoài ra, ông Stanislaw Zaryn, quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Ba Lan, tiết lộ rằng việc tăng cường hiện diện an ninh cũng nhằm ứng phó việc một phần lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga chuyển sang Belarus sau vụ nổi loạn trong tháng trước, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.