Nga sử dụng những loại tên lửa nào ở chiến trường Ukraine?

Khánh An
Khánh An
17/10/2022 14:59 GMT+7

Dù Nga chưa công bố số lượng, chủng loại chính thức, phía Ukraine và phương Tây cho rằng Nga đã phóng hàng ngàn tên lửa các loại như S-300, Kalibr, Kh-101, Tochka-U… vào lãnh thổ Ukraine.

Mảnh vỡ được cho là của tên lửa S-300 tại Kharkiv vào ngày 8.10

ảnh chụp màn hình euromaidan press

Theo The New York Times, phương Tây đang đứng trước áp lực gia tăng tốc độ cung cấp tên lửa, bệ phóng và những hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine, sau khi Nga ồ ạt phóng tên lửa vào hàng loạt thành phố ở Ukraine vào tuần trước.

Những loại tên lửa Nga nào đã được phóng vào Ukraine?

Đợt phóng 83 tên lửa hôm 10.10 của Nga khiến phương Tây đặt ra nhiều câu hỏi về kho tên lửa của Moscow, cũng như những ước tính về số lượng tên lửa đã sử dụng và còn tồn kho, yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Phóng hàng ngàn tên lửa

Những số liệu trên chưa từng được Nga công khai. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 11.10 cho biết đã bắn rơi khoảng 300 tên lửa hành trình của Nga từ tháng 2. Ước tính Nga đã dùng hàng ngàn tên lửa trong chiến sự tại Ukraine.

Tạp chí Newsweek hôm 14.10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho rằng Nga không còn nhiều tên lửa và việc quân đội Nga thất bại sẽ là “điều không tránh khỏi”.

Ông cho biết tính đến ngày 12.10, Nga chỉ còn 609 tên lửa, so với 1.844 tên lửa vào thời điểm bắt đầu đưa quân sang Ukraine hôm 24.2.

Theo ông, những tên lửa còn lại gồm 124 tên lửa phóng từ mặt đất (so với con số 900 trước đó), 272 tên lửa Kalibr (so với 500 tên lửa trước đó). Ngoài ra, Nga còn 213 tên lửa hành trình phóng từ trên không (Kh-101, Kh-555) trong số 444 tên lửa loại này hồi tháng 2.

Đài BBC dẫn lời chuyên gia Douglas Barrie tại Viện Quốc tế về Nghiên cứu chiến lược (IISS-Anh) chỉ ra rằng Nga đã sử dụng các tên lửa đất đối không để phóng đến những mục tiêu ở mặt đất. Điều đó cho thấy Nga đang thiếu hụt các loại tên lửa phù hợp.

Nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng Nga sử dụng rất nhiều tên lửa dẫn đường chính xác phóng đến các mục tiêu trên bộ khắp Ukraine vào thời gian đầu chiến sự, nhưng sau đó đã giảm dần.

Vẫn còn năng lực

Lầu Năm Góc ước tính Nga phóng khoảng 600 tên lửa vào Ukraine trong 11 ngày đầu chiến dịch. Những tên lửa đã phóng gồm tên lửa đạn đạo và hành trình từ các bệ phóng Iskander, bên cạnh tên lửa hành trình Kalibr phóng từ các tàu, tàu ngầm ở biển Đen.

Những cuộc phóng được tiến hành từ trên bộ, trên biển và trên không, nhưng về sau tập trung nhiều hơn vào việc phóng từ lãnh thổ Nga. Các tên lửa Kh-101 và Kh-555 cũng được sử dụng, bên cạnh tên lửa Tochka-U và có thể có các tên lửa Kh-22 hoặc Kh-32.

Ông Max Bergmann, cựu nhân viên ngoại giao Mỹ hiện là chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS-Mỹ) cho rằng Nga chắc chắn phải sản xuất thêm tên lửa để lấp đầy nguồn cung.

Tuy nhiên những lệnh cấm vận của Mỹ đã giới hạn việc nhập khẩu các vi mạch và nhiều linh kiện cần thiết khác. Do đó, Nga có thể quay sang nhờ các đồng minh.

“Dù sao đi nữa, chúng tôi cho rằng Nga vẫn còn năng lực phóng tên lửa sâu vào lãnh thổ Ukraine”, ông nhận định.

Nga đang sử dụng tên lửa mới nhất và cũ nhất ra sao tại Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.