Nga và phương Tây tranh cãi về vụ khủng bố ở Moscow

Khánh An
Khánh An
28/03/2024 05:10 GMT+7

Hãng TASS ngày 27.3 dẫn lời Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho hay có tổng cộng 94 người đã nhập viện sau vụ khủng bố tại nhà hát Crocus City, trong đó có 60 người vẫn đang được điều trị.

Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã giảm và các bác sĩ đang làm mọi thứ có thể để cứu mạng các nạn nhân và đảm bảo họ phục hồi nhanh nhất. Hơn 100 bác sĩ cấp cứu cùng nhiều bác sĩ và điều dưỡng đang tăng ca gấp đôi để cứu chữa những người bị thương, theo ông Sobyanin. Số liệu chính thức cho biết vụ tấn công khủng bố hôm 22.3 khiến 139 người thiệt mạng và 182 người bị thương. Đến nay đã có 11 nghi phạm bị bắt giữ.

Nga và phương Tây tranh cãi về vụ khủng bố ở Moscow- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dọn dẹp khu vực hiện trường vụ khủng bố

AFP

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công và cho biết các thành viên đã "rút lui về căn cứ an toàn", nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn thông tin sơ bộ cho rằng phía Ukraine trước đó đã chuẩn bị một "cửa sổ" ở biên giới để những tên khủng bố thoát qua mà không bị phát hiện. Ukraine luôn cực lực bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Trái với phát ngôn của ông Putin về việc những kẻ khủng bố chạy về phía biên giới Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lại nói rằng chúng chạy về phía biên giới Belarus. Kể về sự phối hợp của lực lượng an ninh Belarus và Nga trong việc ngăn chặn các tay súng bỏ trốn, Hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Lukashenko cho biết Belarus đã triển khai lực lượng ngăn chặn nên các tay súng từ hướng vùng Bryansk của Nga không thể vào Belarus.

Tổng thống Putin nói "Hồi giáo cực đoan" tiến hành khủng bố ở Moscow, Ukraine có liên quan

"Chúng nhận ra điều đó nên đã quay đầu và tiến về biên giới Ukraine - Nga", theo ông Lukashenko. Tổng thống Belarus còn cho biết rằng sau vụ khủng bố, Tổng thống Nga Putin đã đề nghị ông khóa chặt biên giới.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ khủng bố. Theo Đài RT, khi được hỏi liệu Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố tối 22.3 hay không, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov trả lời "chúng tôi nghĩ như thế". Ông Bortnikov lặp lại tuyên bố của Điện Kremlin rằng những kẻ tấn công đã cố gắng trốn qua biên giới Ukraine.

"Tôi sẽ cho quý vị biết một bí mật nhỏ. Họ sẽ được chào đón như những anh hùng ở phía bên kia", ông Bortnikov nói với các phóng viên, theo AFP.

Phản ứng về phát biểu trên, trợ lý cấp cao Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine nói rằng đó là sự dối trá. Tương tự, Ngoại trưởng Anh David Cameron chỉ trích những tuyên bố của Nga về việc phương Tây và Ukraine liên quan vụ tấn công là "lời nói vô nghĩa". Giới chức Mỹ cho biết nước này có thông tin xác nhận trách nhiệm của IS trong vụ việc và trước đó đã chia sẻ thông tin tình báo với Nga về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố. Bình luận về vấn đề này, ông Bortnikov nói rằng thông tin do Washington cung cấp không phải lúc nào cũng là thông tin chắc chắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.