Người phụ nữ đặc biệt của 'người nhện' Hồ Văn Ý

Thúy Hằng
Thúy Hằng
08/03/2022 08:05 GMT+7

Thủ môn Hồ Văn Ý, “người nhện” của tuyển futsal Việt Nam, 1 trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 có một người phụ nữ đặc biệt - là cảm hứng, động lực, tình yêu lớn để anh vượt qua mọi khó khăn.

“Đó là mẹ của tôi. Mẹ ủng hộ khi tôi quyết định xa gia đình, đi theo con đường futsal chuyên nghiệp. Mẹ chính là nguồn động lực để tôi tập luyện và luôn cố gắng thi đấu hết sức mình”, Hồ Văn Ý bộc bạch với phóng viên, trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Hồ Văn Ý (25 tuổi), sinh ra và lớn lên ở vùng quê tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam. Từ nhỏ, trên mảnh đất trống trong làng, cậu bé Hồ Văn Ý và chúng bạn say sưa trong các trận bóng đá. Từ ngày ấy, Ý đã mê say vị trí thủ môn. Các giải bóng đá ở xã, huyện, tỉnh, Ý cũng đều được giao trọng trách nắm giữ khung thành.

Hồ Văn Ý và mẹ (giữa) trong một sự kiện tuyên dương VĐV ở quê nhà

NVCC

Vào Đà Nẵng học Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng, từ thời điểm chơi trong CLB futsal Hoàng Thư Đà Nẵng tới lúc được mời thi đấu chuyên nghiệp cho CLB futsal Thái Sơn Nam, Hồ Văn Ý luôn nhận được sự ủng hộ của mẹ. Cả đời mẹ anh dãi nắng dầm mưa ngoài đồng ruộng, nhưng không bao giờ than vãn, những điều tốt đẹp nhất dành cho con của mình. Mẹ động viên các con hãy đi theo những gì mình có năng lực và đam mê nhất.

Anh kể về mẹ với đầy sự tự hào: “Mẹ tôi ở quê, làm nông, buôn bán. Như nhiều người khác ở quê tôi, mẹ cũng rất yêu bóng đá. Cứ giải đấu nào có Việt Nam là mẹ và mọi người cùng tập trung ngồi trước ti vi xem. Đặc biệt mẹ không bao giờ bỏ qua các trận đấu nào có tôi. Tôi xa nhà đi tập trung cùng đội, mẹ luôn gọi điện hỏi thăm dặn dò. Những lúc dịch bệnh như thế này, mẹ càng dặn dò, nói tôi phải chú ý, giữ gìn sức khỏe”.

Là vận động viên, những chấn thương không thể tránh khỏi. Có thời gian, Hồ Văn Ý bị rách cơ bắp đùi khi đang tập luyện, phải nghỉ hơn 1 tháng để phục hồi trở lại. Để mẹ không lo lắng, Ý có lúc giấu không cho ai ở nhà biết mà lặng lẽ điều trị rồi thi đấu trở lại.

Hồ Văn Ý kể ngày anh được nhận danh hiệu cao quý Quả bóng vàng 2021 lần đầu tiên trong sự nghiệp, cả gia đình ở Quảng Nam đều hạnh phúc. Dù không có mặt ở TP.HCM theo dõi buổi lễ, tất cả mọi người đã tập trung ở nhà, cùng xem qua truyền hình, sau đó tới tấp gọi điện hỏi thăm, chúc mừng.

“Ngày 8.3 này, người phụ nữ đặc biệt nhất tôi muốn gửi tới lời chúc và lời cảm ơn là mẹ. Tôi sẽ không là tôi như bây giờ, nếu không có mẹ. Tôi chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, đó là ước mơ lớn nhất của tôi”, Ý bộc bạch.

Hồ Văn Ý đang thi đấu cho câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam. Từ làng quê nghèo, chàng trai đã trở thành cầu thủ nổi tiếng, với không ít thành tựu. Anh đạt danh hiệu Quả bóng bạc futsal Việt Nam năm 2018, 2020; vô địch futsal quốc gia 2018, 2019, 2020…

Anh là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2021. Anh và đồng đội đoạt huy chương vàng giải futsal vô địch quốc gia 2021 và lần đầu tiên đoạt danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam năm 2021.

Theo trang Futsal Planet đề cử, “người nhện” Hồ Văn Ý nằm trong danh sách 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới 2021 sau thành tích thi đấu ấn tượng tại kỳ futsal World Cup 2021.

Năm này cũng là năm nhiều thành công với thủ môn 25 tuổi. Anh đang là 1 trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 và nằm trong danh sách 30 gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes Vietnam… Thành công như vậy trong sự nghiệp, còn ngoài đời, Ý là một chàng trai rất giản dị, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Mỗi lần về quê, gặp lúc mùa vụ, Ý vẫn xắn tay áo ra đồng, làm nông cùng cha mẹ không chút ngần ngại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.