Hoàng Đức không kịp bình phục chấn thương, chia tay Asian Cup 2023, Lê Văn Đô trám chỗ

04/01/2024 14:43 GMT+7

Chiều nay, HLV Troussier sẽ công bố danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đi Qatar chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Rất đáng tiếc khi Hoàng Đức không kịp hồi phục chấn thương nên phải chia tay đội tuyển Việt Nam.

Danh sách các tuyển thủ Việt Nam bị chấn thương, không thể lên đường sang Qatar đến thời điểm này có Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Thành Chung và hiện có thêm Nguyễn Hoàng Đức. Đây quả là tin không vui với HLV Troussier khi hành trình đầy gian khó tại Asian Cup 2023 đã đến rất gần.

Nguyễn Hoàng Đức không kịp bình phục chấn thương, chia tay Asian Cup 2023- Ảnh 1.

Hoàng Đức từng bị chấn thương khi thi đấu tại V-League

Nguyễn Hoàng Đức không kịp bình phục chấn thương, chia tay Asian Cup 2023- Ảnh 2.

Hoàng Đức tập hồi phục trên đội tuyển

Lê Văn Đô (phải)

Hoàng Đức đã rất nỗ lực tập hồi phục và điều trị nhưng theo bác sĩ đội tuyển, thời gian để anh khỏi hẳn chấn thương phải cần 3 tuần, chứ không chỉ 10 ngày như chẩn đoán ban đầu.

Nguyễn Hoàng Đức bị chấn thương cổ chân trái (cụ thể là phù dây chằng chày sên trước và sau, dây chằng sên mác sau; phù nề tổ chức phần mềm quanh mắt cá trong trái).

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Nguyễn Hoàng Đức không kịp bình phục chấn thương, chia tay Asian Cup 2023- Ảnh 3.

Kết luận chấn thương của Hoàng Đức

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam do AFC công bố sáng 4.1 vẫn có tên Hoàng Đức vì đây là danh sách VFF đăng ký sơ bộ. Trong cuộc gặp gỡ báo chí vào 16 giờ 30 ngày 4.1, ông Troussier sẽ công bố chính thức danh sách rút gọn 30 cầu thủ đi Qatar. Cầu thủ được gọi thay thế Hoàng Đức dự kiến là Lê Văn Đô.

Đội sẽ chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ vào ngày 13.1 theo quy định của điều lệ. Danh sách cũng có thể điều chỉnh 6 tiếng trước trận đấu nếu cần thiết. Đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản vào ngày 14.1. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.