Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM

24/04/2024 12:55 GMT+7

Nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM về dự buổi họp mặt kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày thống nhất đất nước.

Sáng 24.4, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) và 49 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024).

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và các tướng lĩnh quân đội, nhân chứng lịch sử.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự buổi họp mặt

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự buổi họp mặt

SỸ ĐÔNG

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đại biểu

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đại biểu

NGUYÊN VŨ

Phát biểu ôn lại truyền thống, thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta.

Hiện Hội Cựu chiến binh TP.HCM có hơn 67.000 ngàn hội viên. Thiếu tướng Hoàng cho biết, Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Nhiều cựu chiến binh tham gia cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở, ở ấp, khu phố.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM- Ảnh 3.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) dự buổi họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước

SỸ ĐÔNG

Các cấp hội có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào địa phương, chăm lo gia đình chính sách, đồng bào nghèo trên địa bàn thành phố và các tỉnh trên cả nước; đồng thời tham gia tổ hòa giải, xây dựng tình nghĩa khu phố, xóm ấp trong các khu dân cư.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh có nhiều giải pháp, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Nỗ lực hơn trong công tác đền ơn đáp nghĩa

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận họp mặt kỷ niệm không chỉ ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các giá trị lịch sử mà còn là dịp để nhắc nhớ và hành động đúng mực của các thế hệ kế tiếp. Đây cũng là dịp chuẩn bị cho 50 năm vượt qua nhiều cam go, thử thách để viết tiếp trang sử vàng của dân tộc.

Ông Nên cho biết, 2 cuộc chiến đã kết thúc nhưng những ký ức, kỷ niệm, nhiều vấn đề đang được nghiên cứu và chưa thể giải mã hết về những chiến thắng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và những anh hùng trong cuộc chiến nhưng rất đỗi bình dị trong cuộc sống thường ngày.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM- Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định TP.HCM sẽ cố gắng, nỗ lực hơn trong công tác đền ơn đáp nghĩa

NGUYÊN VŨ

Ông Nên cho biết, thời gian qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM vừa tập trung phục hồi, phát triển, gầy dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, nỗ lực quyết tâm xây dựng thành phố vì cả nước, cùng cả nước.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng chuẩn bị đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ TP.HCM và đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trước mắt, TP.HCM phát động cao trào thi đua dịp lập thành tích kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

"Đây là dấu son và cần phải nhìn lại, đánh giá lại những mặt làm được, chưa được để tiếp tục cho cuộc hành trình mới xứng đáng với ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975", ông Nên nhấn mạnh.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM- Ảnh 5.

Nhiều tướng lĩnh quân đội, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử về dự buổi họp mặt

NGUYÊN VŨ

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM- Ảnh 6.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu

SỸ ĐÔNG

Về công tác đền ơn đáp nghĩa, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận đến giờ này vẫn còn những điều chưa trọn vẹn, nhiều người chưa tìm được xương cốt, có những người biết đã hy sinh nhưng không biết gia đình ở đâu, hồ sơ không còn lưu giữ.

Ông Nên cho hay, TP.HCM sẽ cố gắng hơn nữa, làm tốt việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; đồng thời đề xuất chính sách đặc thù giải quyết những việc còn tồn đọng, vướng mắc về thủ tục, nhất là lực lượng biệt động Sài Gòn.

"Gặp nhau có khi chỉ thấy 2 con mắt thôi, chỉ biết cái tên mà cái tên chưa chắc đã đúng và làm gì biết được gia đình ở đâu, con của ai. Những người biết được bây giờ làm chính trị, muốn chứng nhận ghi ơn bằng tấm bia nhưng mà cũng chưa làm được. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực, huy động mọi nguồn lực để giải quyết căn bản, không để tồn đọng", ông Nên khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.