Nhận thẻ đỏ, Tiến Linh và Việt Anh có được đá trận đầu vòng loại World Cup 2026?

18/10/2023 09:30 GMT+7

Tiến Linh và Việt Anh nhận thẻ đỏ ở các trận giao hữu vừa qua của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days, làm dấy lên lo ngại bộ đôi này khó tham dự trận mở màn vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam khép lại 3 trận giao hữu trong tháng 10 với thành tích toàn thua, khi lần lượt thất bại trước các đội tuyển Trung Quốc (0-2), Uzbekistan (0-2) và Hàn Quốc (0-6). Đáng chú ý là ở 2 trong 3 trận này, đội tuyển Việt Nam phải nhận thẻ đỏ.

Tiến Linh bị truất quyền thi đấu ở trận thua Trung Quốc do đánh nguội trung vệ Jiang Guangtai ở phút 86. Trong khi đó, trung vệ Việt Anh phải nhận thẻ đỏ ở tình huống va chạm với Son Heung-min.

Cầu thủ sinh năm 1999 có pha tắc bóng vô tình khiến đầu gối va vào chân Son Heung-min. Dù tiền đạo người Hàn Quốc xin trọng tài không rút thẻ với Việt Anh, nhưng quyết định được giữ nguyên.

Nhận thẻ đỏ, Tiến Linh và Việt Anh có được đá trận đầu vòng loại World Cup? - Ảnh 1.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhận thẻ đỏ ở trận gặp Hàn Quốc

VFF

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận đấu giao hữu sẽ không bị treo giò ở trận đấu chính thức, mà án phạt chỉ được áp dụng trong các trận giao hữu trong khuôn khổ FIFA Days.

Đó là nguyên nhân Tiến Linh dù nhận thẻ đỏ trước Trung Quốc nhưng vẫn được đá trận gặp Uzbekistan, do đây là trận đấu tập không thuộc FIFA Days. Sau đó đến trận gặp Hàn Quốc, Tiến Linh mới không thể thi đấu bởi án treo giò.

Còn với tấm thẻ đỏ trước Hàn Quốc, trung vệ Việt Anh sẽ bị treo giò ở trận giao hữu kế tiếp của đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh (bìa trái) nhận thẻ đỏ trận thua Trung Quốc

VFF

Do đó, cả hai cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ góp mặt ở vòng loại World Cup 2026. Ở trận mở màn vào ngày 16.11, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ so tài với Philippines trên sân Rizal Memorial của đối thủ. Sau đó, đến ngày 25.11, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà đối đầu Iraq.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Iraq, Philippines và Indonesia - đội đã thắng Brunei với tổng tỷ số 18-0 ở vòng loại thứ nhất.

Mục tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cho HLV Troussier là vượt qua vòng loại hai, có mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, tái lập thành tích dưới thời ông Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.