Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 thành lập tỉnh Đắk Nông

13/03/2024 19:11 GMT+7

Kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (2004 – 2024), Đắk Nông đang chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc nhằm phục vụ người dân và du khách.

Chiều 13.3, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1.1.2004 – 1.1.2024).

Tại buổi họp báo, bà Lê Thị Trúc Linh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Nông, cho biết tỉnh đã chuẩn bị chuỗi các chương trình và hoạt động văn hóa trong dịp kỷ niệm 20 thành lập.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 thành lập tỉnh Đắk Nông- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 20 thành lập tỉnh

XUÂN LÂM

Cụ thể, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào tối 23.3 tại khu vực đảo nổi (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông), với những tiết màn biểu diễn nghệ thuật tái hiện thành quả lao động của người dân và chính quyền Đắk Nông qua nhiều thế hệ. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Lê Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Anh…

Ngay sau màn biểu diễn chương trình văn nghệ sẽ là phần bắn pháo hoa tại khu vực đảo nổi.

Bên cạnh các chương trình văn hóa, văn nghệ, UBND tỉnh Đắk Nông dự kiến sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động nhằm xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và giới thiệu các sản phẩm OCOP của từng địa phương đến người dân trên cả nước và quốc tế.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh, sáng 13.3, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức "Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2024".

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 thành lập tỉnh Đắk Nông- Ảnh 2.

Ban tổ chức tặng biểu trưng cho các đơn vị tham gia gian hàng và tài trợ cho "Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2024"

CTV

Mục đích của chương trình nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.