Những điều cần biết về World Cup 2026: Lịch thi đấu và thể thức ra sao?

Giang Lao
Giang Lao
06/02/2024 08:58 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố thời gian và địa điểm diễn ra các trận đấu tại World Cup 2026, trong đó bao gồm thể thức và lịch thi đấu, cho giải đấu lần đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển.

Thể thức thi đấu World Cup 2026 được Hội đồng FIFA phê duyệt và thông qua ngày 14.3.2023. Đây được coi là lần mở rộng đầu tiên và thay đổi thể thức thi đấu của một kỳ World Cup kể từ năm 1998. Ngày 5.2, FIFA cũng chính thức thông báo lịch thi đấu cụ thể, với các địa điểm tổ chức trận khai mạc và chung kết World Cup 2026 được xác định.

Những điều cần biết về World Cup 2026: Lịch thi đấu và thể thức ra sao?- Ảnh 1.

FIFA đã công bố thể thức và lịch thi đấu World Cup 2026

FIFA

Về thể thức thi đấu, World Cup 2026 lần đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển (tăng 16 đội so với 7 kỳ trước đó). Các đội sẽ được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, 2 đội đứng nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 32 đội. Sau đó, các đội đấu loại trực tiếp cho đến trận chung kết.

Với thể thức thi đấu mới này, World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận, bao gồm 72 trận vòng bảng, 16 trận vòng 32 đội, 8 trận vòng 16 đội, 4 trận vòng tứ kết, 2 trận bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết. Khác với kỳ World Cup 2022 ở Qatar, World Cup 2026 sẽ kéo dài trong 39 ngày, thay vì 29 ngày. Số ngày thi đấu của World Cup 2026 cũng nhiều hơn so với 2 kỳ World Cup 2014 và 2018 (đều 32 ngày).

Số trận của các đội tuyển thi đấu từ vòng bảng và lọt đến vòng bán kết, bao gồm cả trận tranh hạng ba và chung kết, cũng tăng từ 7 trận lên 8 trận.

Tại vòng bảng World Cup 2026 thi đấu từ ngày 11.6.2026 đến 27.6.2026. Vòng 32 đội diễn ra từ ngày 28.6.2026 đến 3.7.2026. Vòng 16 đội diễn ra từ ngày 4.7.2026 đến 7.7.2026. Tứ kết từ ngày 9.7.2026 đến 11.7.2026. Các trận bán kết diễn ra ngày 14 và 15.7.2026. Ngày 18.7.2026 diễn ra trận tranh hạng ba. Trận chung kết diễn ra ngày 19.7.2026.

FIFA cũng xác định, các CLB phải cho phép cầu thủ trở về tập trung đội tuyển từ ngày 25.5.2026, trừ các CLB thi đấu các trận chung kết các cúp cấp châu lục (hạn chót ngày 30.5.2026). Tổng cộng, các cầu thủ sẽ có 56 ngày bao gồm thời gian nghỉ ngơi, tập trung và thi đấu cho đội tuyển tại World Cup 2026, tương tự số ngày tại các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018.

Những điều cần biết về World Cup 2026: Lịch thi đấu và thể thức ra sao?- Ảnh 2.

Sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ) tổ chức trận chung kết World Cup 2026

FIFA

Hiện vòng loại World Cup 2026 đang diễn ra, với các trận thi đấu trở lại từ tháng 3 sắp tới đây. Sau vòng loại kết thúc, FIFA tiến hành tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vào tháng 12.2025.

Trận khai mạc World Cup 2026 tổ chức trên sân bóng huyền thoại Estadio Azteca của Mexico vào ngày 11.6.2026. Trong khi trận chung kết diễn ra trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ) ngày 19.7.2026.

Tổng cộng, nước Mỹ đồng tổ chức World Cup 2026 cùng với Mexico và Canada, nhưng sẽ có số trận tổ chức thi đấu nhiều nhất lên đến 78 trận trong tổng số 104 trận. Trong đó gồm toàn bộ 4 trận ở vòng tứ kết, 2 trận bán kết và trận chung kết. Trận tranh hạng ba cũng diễn ra ở Mỹ trên sân Hard Rock ở Miami Gardens.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.