Những lo lắng từ 2 trận thua của đội tuyển Việt Nam

15/10/2023 06:24 GMT+7

Đội tuyển VN đã nhận 2 trận thua liên tiếp dưới thời HLV Philippe Troussier, nhưng bỏ qua kết quả thì lối chơi bế tắc mới là điều khiến nhiều người lo lắng.

Không có cú sút nào trong trận thua Uzbekistan

HLV Philippe Troussier đã khởi đầu triều đại của mình bằng 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà mà không để lọt lưới bàn nào. Nhưng với 2 trận giao hữu làm khách ở Trung Quốc, đội tuyển VN đã nhận 2 thất bại liền, tổng cộng 4 bàn thua mà không ghi nổi bàn thắng nào. Thậm chí trong trận thua đội Uzbekistan với tỷ số 0-2 tối 13.10, các cầu thủ của chúng ta còn không tung ra nổi một cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Nhìn trên toàn cục, đội tuyển VN đã có một trận đấu lép vế toàn diện trên mọi góc độ và các chỉ số.

Điều này đã làm dấy lên không ít lo lắng vì trận giao hữu tại Hàn Quốc ngày 17.10 tới đây sẽ là cơ hội thử nghiệm cuối cùng trước thềm vòng loại World Cup 2026. Bình luận viên Ngô Quang Tùng ủng hộ việc HLV Philippe Troussier thực hiện "cuộc cách mạng" về con người, lối chơi cho đội tuyển VN và ưu tiên thử nghiệm ở các trận giao hữu. Tuy nhiên, ông vẫn có chút băn khoăn: "Nếu nhìn vào góc độ chuyên môn thì trận đấu giao hữu với Uzbekistan nhạt nhẽo một cách khó tả. Đội tuyển VN thử cầu thủ trẻ nhiều nên đương nhiên dễ hiểu sẽ không đủ trình độ, dũng cảm để đá trước đối thủ mạnh hơn. Quan điểm của tôi là cần tôn trọng quyền thử nghiệm nhiều nhất có thể của BHL. Đội tuyển VN sẽ cần chuẩn bị lực lượng cho không chỉ loạt trận tháng 11 mà còn lâu dài với tầm nhìn World Cup 2026 và xa hơn.

Đội tuyển VN để lại nhiều âu lo

Tuy nhiên, tôi vẫn có một vài điều băn khoăn. Đầu tiên là yếu tố thể lực cho 2 trận giao hữu ở Trung Quốc có vẻ vẫn chưa được chuẩn bị tốt, khi chúng ta rất mau chóng xuống sức ở hiệp 2. Điều này dẫn đến lo lắng thứ 2 là đội tuyển VN mất bóng rất nhiều và dễ trước đối thủ Uzbekistan và suốt cả trận đấu gần như không có pha phản công nào cả. Việc không có nổi cú sút nào trong suốt hơn 90 phút cho thấy đội tuyển VN chưa bộc lộ được ý đồ tấn công rõ ràng. Để hướng đến mục tiêu mình theo đuổi, chúng ta cần đi từng bước, nhưng ít nhất phải có những tín hiệu, biểu hiện cụ thể chứ như trận hôm 13.10 gần như không có mảng miếng nào cả".

Chờ đội hình tối ưu khi V-League trở lại

Người hâm mộ có lý do để lo lắng khi quỹ thời gian cho đội tuyển VN hoàn thiện không còn nhiều vì ngày khởi tranh vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đã đến gần. Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ mở màn vòng loại World Cup 2026 bằng chuyến làm khách đầy nguy cơ bất trắc tại Philippines (ngày 16.11), tiếp Iraq trên sân nhà (21.11) trước khi trở lại vào tháng 3.2024.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng bày tỏ sẽ không bất ngờ nếu đội tuyển VN, sở hữu đến 40% là tân binh, thua nốt trận giao hữu với Hàn Quốc ngày 17.10 tới: "Không có vấn đề gì nếu chúng ta thua, gặp đối thủ mạnh thì thua là bình thường, thua trong các trận giao hữu càng không sao. Gặp đối thủ Hàn Quốc có thua "bét nhè" cũng được, cứ đá cho vỡ vạc ra, sai đâu sửa đó để hoàn thiện và đá cho ra trò vào tháng 11 tới.

Chúng ta chưa thể kết luận điều gì vì HLV Philippe Troussier đang trong giai đoạn đá giao hữu. Có những cầu thủ tốt đã từng được ông thử từ hồi tháng 6 và tháng 9 rồi, sẽ là bình thường nếu ông tận dụng tháng 10 này để kiểm tra người mới. Việc ông Troussier gọi lại một số gương mặt quen thuộc vào tháng 11 tới sẽ rất bình thường. Nên nhớ V-League mùa bóng 2023-2024 khởi tranh từ ngày 20.10, sẽ đá 2 vòng trước khi đội tuyển VN tập trung cho vòng loại World Cup 2026. Ông Troussier sẽ có một lần sàng lọc nữa dựa vào phong độ thi đấu của các cầu thủ ở V-League. Mặc dù vậy, tôi cho rằng hãy cứ tôn trọng quyền thử nghiệm của ông trong giai đoạn thử nghiệm này, vì bộ mặt và kết quả ở thực chiến mới là điều quan trọng". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.