Núi lửa Indonesia phun tháp tro bụi cao 5.000 m

Khánh An
Khánh An
15/05/2024 16:25 GMT+7

Núi lửa Ibu tại tỉnh Maluku ở Indonesia phun trào dữ dội, trong khi số người thiệt mạng do lũ quét và dung nham lạnh tại một núi lửa khác tăng lên 67.

Núi lửa Indonesia phun tháp tro bụi cao 5.000 m- Ảnh 1.

Núi lửa Ibu phun trào trên đảo Halmahera

AFP

Hãng AFP ngày 15.5 đưa tin núi lửa Ibu trên đảo Halmahera thuộc tỉnh Bắc Maluku ở Indonesia phun cột tro bụi cao 5 km, một trong những lần phun trào lớn nhất trong năm nay.

Chưa có thông tin ngay về thương vong hay thiệt hại, nhưng những hình ảnh cho thấy một tháp tro cuồn cuộn lên bầu trời phía trên ngọn núi lửa. Theo Trung tâm Giảm thiểu rủi ro núi lửa và địa chất Indonesia (PVMBG), cột tro bụi khổng lồ màu xám "có cường độ dày và nghiêng về phía tây".

Cơ quan này kêu gọi người địa phương và du khách không đi vào phạm vi bán kính 5 km từ miệng núi lửa. "Nếu tro bụi rơi, người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời nên trang bị bảo vệ mũi, miệng và mắt", PVMBG khuyến cáo.

Núi lửa Ibu trước đó phun trào hôm 13.5 với cột tro bụi cao khoảng 5 km tính từ miệng núi lửa. Tuần trước, cơ quan chức năng đã nâng mức cảnh báo đối với núi lửa này.

Ibu là một trong những núi lửa hoạt động nhiều nhất ở Indonesia, phun trào hơn 21.000 lần trong năm ngoái. Số liệu chính thức cho thấy có hơn 700.000 người sống trên đảo Halmahera.

Trong một diễn biến khác, ông Suharyanto, lãnh đạo Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho hay số người thiệt mạng đã tăng lên 67, sau khi mưa lớn kéo dài hôm 11.5 cuốn theo những khối đá lớn và tro bụi từ sườn núi lửa Marapi trên đảo Sumatra.

"Một số người mất tích đã được tìm thấy. Theo xác định của cảnh sát, 67 người đã thiệt mạng", ông thông tin trên Đài Metro TV hôm 15.5 và cho biết còn 20 người mất tích.

Người dân Indonesia di chuyển qua đoạn đường bị thiệt hại do lũ quét trên đảo Sumatra hôm 14.5

Người dân Indonesia di chuyển qua đoạn đường bị thiệt hại do lũ quét trên đảo Sumatra hôm 14.5

AFP

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể các nạn nhân dưới sông hoặc ven sông, sau khi họ bị cuốn đi trong dòng lũ quét khi tro, bùn, cát, đá từ sườn núi lửa bị cuốn xuống theo mưa lớn, còn gọi là dung nham lạnh.

Hơn 3.000 người đã phải sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm. Nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cơ quan chức năng ngày 15.5 đã gieo mây để điều chỉnh thời tiết, khiến các đám mây gây mưa sớm hơn trước khi bay đến khu vực bị thảm họa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.