Nvidia đặt cược vào sự bùng nổ của AI

24/08/2023 22:08 GMT+7

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang kỳ vọng sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ kéo dài đến tận năm sau và đưa ra khoản đặt cược lớn nhất từ trước đến nay để củng cố sự lạc quan của mình.

Dự báo doanh số của công ty đã vượt qua kỳ vọng của Phố Wall và họ cho biết sẽ mua lại 25 tỉ USD cổ phiếu của mình, một động thái mà hầu hết công ty thực hiện khi lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng công ty bị định giá thấp, theo Reuters.

Nvidia đặt cược 25 tỉ USD cho rằng sự bùng nổ AI còn lâu mới kết thúc - Ảnh 1.

Nvidia cho rằng sự bùng nổ AI còn lâu mới kết thúc

Reuters

Nvidia cho biết họ có kế hoạch tăng cường sản xuất phần cứng vào năm tới, xóa tan nghi ngờ mà một số nhà phân tích đã đưa ra về thời gian tồn tại của cơn sốt AI. Công ty gần như độc quyền về hệ thống máy tính được sử dụng để cung cấp các dịch vụ như ChatGPT - chatbot AI của OpenAI.

Ông Huang nói với các nhà đầu tư trong một hội nghị trực tuyến rằng công ty của ông có cái nhìn rất lạc quan về sự tồn tại của cơn sốt AI trong năm nay và năm tới. Họ đã lên kế hoạch cho cơ sở hạ tầng thế hệ tiếp theo với các nhà xây dựng trung tâm dữ liệu và các công ty điện toán đám mây hàng đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Huang cho biết có hai điều đang thúc đẩy nhu cầu đó. Thứ nhất là sự chuyển đổi từ các trung tâm dữ liệu truyền thống được xây dựng xung quanh bộ xử lý trung tâm sang các trung tâm được xây dựng dựa trên những con chip mạnh mẽ của Nvidia. Thứ hai là việc sử dụng nội dung do hệ thống AI tạo ra ngày càng tăng trên mọi lĩnh vực, từ hợp đồng pháp lý đến các tài liệu tiếp thị.

Ông nói: "Hai xu hướng cơ bản này là nguyên nhân đằng sau mọi thứ mà chúng ta đang thấy và chúng ta đã đi được khoảng một phần tư quãng đường. Thật khó để nói chúng ta còn bao nhiêu quãng đường phía trước nữa, nhưng sự thay đổi cơ bản này không sắp sửa kết thúc...".

Trước đó, Microsoft đã đầu tư 10 tỉ USD vào OpenAI. Meta Platforms, đơn vị điện toán đám mây AWS của Amazon.com và các công ty khác cũng đã đặt cược hàng chục tỉ USD nói chung vào các sản phẩm và phần cứng liên quan đến AI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.