Ở Tây Phi mọi người chơi game thế nào?

18/12/2013 19:20 GMT+7

Game đang trở thành một thứ "ngôn ngữ quốc tế" dù cách thức và địa điểm mà người ta chơi có khác nhau, đặc biệt là ở các quốc gia còn thiếu thốn như Tây Phi.

Thanh Niên Game xin được giới thiệu với các bạn tác phẩm do Nick Hagen (một phóng viên ảnh của Mỹ) thực hiện trong một chuyến thăm gần đây đến Tây Phi. Anh đã tận mắt chứng kiến cách mọi người trải nghiệm niềm đam mê chơi game của họ. Những tấm hình là bức chân dung sống động đem lại cho người xem, đặc biệt là game thủ cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ.

(Tất cả các hình đều có thể phóng to bằng cách click vào ảnh)

Hagen cho biết: "Khi chụp ảnh các game thủ, tôi kiểm tra lại xem liệu tôi có thể tiếp cận họ gẩn đến mức nào và tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy như họ đã hoàn toàn hòa mình vào trò chơi. Tâm trí họ có vẻ như đã rơi vào một không gian nào đó giữa cơ thể và màn hình TV. Tôi thậm chí có thể đưa ống kính đến gần sát khuôn mặt và họ hầu như không nhận thấy."

"Khi tôi cố liên lạc với người quen ở Nigeria về việc thực hiện ý tưởng của mình với một đội tuyển chơi game bán chuyên nghiệp thì anh ta trả lời rằng điều đó không thực sự tồn tại ở Nigeria vì cơ sở hạ tầng internet còn nghèo nàn. Do thiếu thốn các trò chơi trực tuyến, nên những quán game offline và các giải đấu tại địa phương khá phổ biến. Bộ môn được chọn thường là trò chơi đá banh hoặc đối kháng."

 

Những máy PlayStation 3 dành cho giải đấu FIFA và Pro evolution soccer do Major Gaming League tổ chức tại Ikeja City Mall, Lagos, Nigeria. Đây là khởi đầu cho những giải đấu dự định diễn ra trong cả tháng, bao gồm Street fighter IV, Call of dutyBurnout paradise. Tuy nhiên vì lý do tài chính nên nó chỉ diễn ra trong vòng bốn ngày ngắn gũi.

 

Tay cầm PlayStation 3 trong tay thí sinh tham gia giải đấu của Major Gaming League tại khu thương mại Ikeja City Mall

 

Tranh tài trong bộ môn Pro evolution soccer

Vừa nghe điện thoại vừa đá giao lưu một trận FIFA

Yusuf, chủ quán game ở Festac, đang giải trí bằng máy PS Vita bên ngoài Knightz Gaming Center tại Lagos

 

Seyi Olanite ngồi chơi Naruto shippuden: ultimate ninja storm 3 cùng bạn trong quán game của anh tại Festac, Lagos. Những quán game như thế này là điều khá phổ biến ở đây

 

Seyi Olanite nhắn tin khi đang chơi Burnout paradise bằng kính 3D

Game thủ tại Lagos bị cuốn hút vào trò chơi Naruto shippuden: ultimate ninja storm 3

 

Game Truck, một dịch vụ game lưu động do Phoenix kinh doanh từ năm 2010, cũng có mặt tại nơi diễn ra giải đấu của Major Gaming League ở Festac

 

 

Những cậu bé thay phiên nhau chơi Street fighter 4 tại khu dân cư bình dân ở Festac

  

Các em nhỏ chơi God of war trên PlayStation 2 tại một quán game nhỏ trong khu nghèo Badia East ở Lagos

Hai anh em chơi Super smash bros. với mẹ ngồi cạnh tại Game Shack (anh em của Game Truck, cũng do Phoenix kinh doanh), nơi dành cho game thủ khá giả tại Lagos

 

Những game thủ đang thi đấu FIFA tại giải đấu được tổ chức ở Game Shack, Lagos

Một game thủ tại Lagos buồn bã sau khi bị loại khỏi giải đấu FIFA được tổ chức tại Game Shack

  

Hai game thủ tranh tài tại chung kết giải đấu Street fighter 4

Mang theo cả bàn thi đấu riêng

 

Niềm vui của nhà vô địch Street fighter 4

Có thể thấy, game là niềm đam mê bất tận đối với các game thủ ở bất kỳ nơi đâu, không phân biệt vị trí địa lý hay điều kiện kinh tế. Miễn có cùng chung niềm đam mê, game có thể đem lại niềm vui và những phút giây thư giãn bổ ích, sảng khoái cho bất kỳ ai. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.