Thủ khoa tiếp sức gen Z

Ôn thi tốt nghiệp THPT sao cho đủ?

24/04/2024 14:00 GMT+7

Ôn thi đủ là khi thuộc hết tất cả các công thức của môn toán, hay tất cả những quy luật, định luật trong môn vật lý? Đủ là khi nhớ đầy đủ tất cả các sự kiện trong môn lịch sử? Nhớ toàn bộ bản đồ trong môn địa lý?... hay định nghĩa như thế nào là đủ?

Theo Võ Lập Phúc, thủ khoa toàn quốc khối D14, thủ khoa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2020, "ôn thi sao cho đủ?" vừa là câu hỏi, vừa là suy nghĩ chung của tất cả thí sinh trong quá trình ôn luyện cho một kỳ thi vô cùng quan trọng. Và trong chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi" hôm nay (24.4), thí sinh hãy cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của các thủ khoa về những thắc mắc này.

Ôn thi sao cho đủ | Thủ khoa tiếp sức Gen Z mùa thi

Phúc cho rằng ngay chính bản thân trong quá khứ cũng chưa bao giờ dám nói là mình đã ôn đủ. Nhiều người vẫn hỏi Phúc rằng: "Ngày xưa ôn thế nào được thủ khoa vậy? Chắc học nhiều lắm nên bạn mới được thủ khoa?".

"Những chia sẻ của mình hôm nay, mong các bạn thấy được rằng việc đạt được danh hiệu thủ khoa hay số điểm thật cao… không phải xuất phát từ một hành trình gì đó thật xa vời, vĩ mô, vĩ đại. Thực tế đó là hành trình rất đơn giản, khởi phát từ những gì mình đi. Trong hành trình đó, mình cũng có đầy những trăn trở, nỗi sợ; đầy sự khuyết thiếu và lo lắng, cùng với những câu hỏi mà chính các bạn ở thời điểm này đã đặt ra trên hành trình ôn luyện cho kỳ thi", Phúc bày tỏ.

Thủ khoa Võ Lập Phúc

Thủ khoa Võ Lập Phúc

NVCC

Vậy định nghĩa như thế nào về sự "đủ" trong một kỳ thi quan trọng như thế này? "Mình vẫn cho rằng chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ là đủ. Bởi vì hành trình mà chúng mình đang đi hơn cả một kỳ thi. Là hành trình để tích lũy kiến thức, để bước vào một cuộc thi mà ở đó đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm, phấn đấu, sự nhiệt thành trong quá trình tự học, tự phát triển và nhận thức được bước tiến mà chúng ta đang hướng tới", Phúc chia sẻ.

Và bởi vì đây là hành trình tích lũy kiến thức nên Phúc cho rằng không thể định nghĩa được thế nào là đủ. "Như vậy thì chẳng lẽ chúng ta học nhiều nhưng vào thi lại không ra đúng ý hoặc với tất cả những gì mình đã học không áp dụng được trong bài thi? Thì câu trả lời là không phải thế. Với mình "đủ" mà chúng ta tiếp cận ở đây chính là sự nỗ lực lớn nhất, sự trách nhiệm và phấn đấu tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dành ra để hướng đến mục tiêu đã lựa chọn", anh chàng thủ khoa nhận định.

Thí sinh hãy cùng theo dõi các video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn. Mỗi ngày 2 lượt phát sóng (sáng: 9 giờ; chiều: 14 giờ).

Phúc cho rằng thí sinh không cần phải dằn vặt chính mình là liệu ôn như thế này đã đủ chưa, hay ôn vậy rồi có "trúng tủ" không? Phúc mong rằng thí sinh không lấy đó làm vạch xuất phát để mình đi và phấn đấu.

"Mình mong là trong hành trình này các bạn hãy cố gắng làm tốt nhất có thể, tự học một cách chủ động nhất, phấn đấu với tất cả tinh thần và trách nhiệm. Mình tin rằng chắc chắn trong kỳ thi, đôi lúc sẽ có những điều khiến chúng ta thất vọng, không đúng kỳ vọng và niềm tin, nhưng bản chất của cuộc sống vốn dĩ luôn như vậy. Là những người với sự chủ động, thích ứng và linh hoạt như thế hệ gen Z, mình tin tưởng rằng các bạn sẽ làm thật tuyệt vời trong kỳ thi sắp tới", Phúc chia sẻ và không quên nhắn gửi: "Các bạn hãy phấn đấu vì một kỳ thi thật rạng ngời".

Máy tính Flexio từ Thiên Long đồng hành cùng chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi" của Báo Thanh Niên. Dòng sản phẩm máy tính khoa học Flexio gồm Fx590VN, Fx680VN, Fx680VN Plus, Fx799VN, Fx509VN đạt chuẩn mang vào phòng thi theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Máy tính Flexio với tính năng đột phá và tốc độ tính toán ưu việt chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cùng các sĩ tử trong quá trình ôn luyện chinh phục các kỳ thi quan trọng.

Đơn vị đồng hành:

Ôn thi tốt nghiệp THPT sao cho đủ?- Ảnh 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.